Sau Hội đồng Anh, IDP cũng thông báo tạm hoãn tổ chức kỳ thi IELTS

10/11/2022 14:09 GMT+7

Trong thông báo trưa ngày 10.11, tổ chức IDP Education Việt Nam cho biết đơn vị này 'lấy làm tiếc phải thông báo rằng các kỳ thi IELTS sẽ tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới '.

"Đây là tình huống bất khả kháng và tất cả các tổ chức cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đều phải tuân thủ. Việc tổ chức thi sẽ do Bộ GD-ĐT phê duyệt và IELTS IDP đang phối hợp chặt chẽ để có thể tổ chức thi lại trong thời gian sớm nhất", theo thông báo.

Bao giờ học viên được thi IELTS trở lại?

IDP Education Việt Nam đồng thời chia sẻ: "Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và đồng hành của thí sinh cũng như quý phụ huynh để đảm bảo tính tuân thủ và minh bạch mà kỳ thi IELTS luôn cam kết trên toàn thế giới".

Thông báo được đăng tải trên fanpage của IDP

ảnh chụp màn hình

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh IELTS cùng các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ khác (như kỳ thi đánh giá năng lực Hán ngữ quốc tế HSK, HSKK) đang bị tạm hoãn tổ chức liên quan đến Thông tư 11 năm 2022 của Bộ GD-ĐT về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

IDP Education là tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới được Chính phủ Úc thành lập từ năm 1969 và hiện có trên 120 văn phòng tại hơn 30 quốc gia (có mặt tại Việt Nam từ năm 1996). Tổ chức này là đồng sở hữu IELTS cùng với Hội đồng Anh (British Council) và tổ chức Cambridge Assessment English thuộc ĐH Cambridge (Anh).

IELTS được chấp nhận là bằng chứng năng lực tiếng Anh để học tập, làm việc và di cư tại Úc, Canada, New Zealand và Anh, bao gồm bài thi IELTS học thuật (IELTS Academic) và kỳ thi IELTS tổng quát (General Training).

Hơn 5,3 triệu sinh viên đi du học hàng năm và nhiều sinh viên nước ngoài học tập tại các quốc gia sử dụng tiếng Anh như Úc, Canada, New Zealand, Anh và Mỹ.

Bên cạnh đó, hơn 11.000 tổ chức, bao gồm cơ sở giáo dục, công nhận IELTS. Một số trường đại học tại những quốc gia mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính cũng yêu cầu sinh viên có chứng chỉ IELTS mới được tham gia những lớp giảng dạy bằng tiếng Anh.

Trước đó, sáng sớm nay Hội đồng Anh đã thông báo hủy thi chứng chỉ IELTS, và Aptis. "Quyết định này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và có ảnh hưởng tới tất cả các kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế tại Việt Nam", trang web của Hội đồng Anh thông tin.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết Bộ sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết liên quan đến vấn đề này trong hôm nay (9.11). Trước đó, Bộ GD-ĐT ngày 8.11 cũng đã có văn bản số 5871 gửi các Sở GD-ĐT về việc tăng cường quản lý liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài. Trong đó, văn bản của Bộ GD-ĐT nêu rõ chỉ cho phép các tổ chức, cá nhân thực hiện việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài khi có quyết định phê duyệt, quyết định gia hạn liên kết tổ chức thi của Bộ GD-ĐT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.