Sau khi cùng ăn nhậu, đánh ông chủ lún nứt sọ vì không trả tiền sửa xe

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/12/2023 19:06 GMT+7

Ông Thành hẹn trả tiền sửa xe nhưng không thực hiện, Mỹ dùng gậy sắt đánh vào đầu khiến nạn nhân bị lún nứt sọ.

Chiều tối 19.12, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án thợ đánh chủ thầu lún nứt sọ vì mâu thuẫn sau khi mượn xe khiến xe hư nhưng không trả tiền. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mỹ (27 tuổi, ngụ xã Bình Quế, H.Thăng Bình, Quảng Nam) 7 năm 6 tháng về tội giết người.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Hữu Thành (50 tuổi, ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) là thầu xây dựng. Ngày 22.9.2022, Nguyễn Văn Mỹ đến gặp ông Thành để xin việc làm. Sau ngày làm việc đầu tiên, cả hai uống bia với nhau. Trong lúc nhậu, ông Thành mượn xe máy của Mỹ để đi công việc.

Sau khi cùng ăn nhậu, đánh lún nứt sọ ông chủ vì không trả tiền sửa xe - Ảnh 1.

Mỹ lãnh 7 năm 6 tháng tù

NGUYỄN TÚ

Khi ông Thành trả xe, Mỹ phát hiện xe bị hỏng thắng nên yêu cầu ông Thành trả tiền sửa xe. Ngày 23.9.2022, ông Thành không sửa xe cho Mỹ như đã hứa. Tối cùng ngày, ông Thành đến phòng trọ của Mỹ để trả tiền công và rủ Mỹ uống bia nhưng Mỹ từ chối vì đang uống bia với bạn.

Đến khuya cùng ngày, Mỹ nhậu ở phòng trọ xong thì gọi điện cho ông Thành và biết ông Thành đang uống bia trên đường Lê Văn Hiến (P.Khuê Mỹ) nên Mỹ điều khiển xe đến cùng nhậu với ông Thành.

Nhậu xong, ông Thành lấy xe máy ra về thì bị Mỹ chặn đầu xe, yêu cầu trả tiền sửa xe. Ông Thành nói không có tiền, hứa sẽ trả khi Mỹ theo ông về nhà nhưng Mỹ không đồng ý. Mỹ lấy cây sắt dài đánh thẳng vào đỉnh đầu ông Thành. Ông Thành bỏ chạy thì Mỹ đuổi theo, đánh vào hông, vai.

Cú đánh vào đỉnh đầu khiến ông Thành bị nứt lún xương hộp sọ, tụ máu và khí nội sọ, tỷ lệ thương tích là 20%.

Sau khi gây án, Mỹ đã bồi thường cho ông Nguyễn Hữu Thành 6 triệu đồng để điều trị thương tích, ông Thành có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Mỹ.

Theo HĐXX, việc dùng gậy sắt có tính sát thương cao, đánh vào đỉnh đầu là vùng trọng yếu cơ thể, có khả năng dẫn đến chết người, ông Thành chỉ nứt sọ chứ không chết là nhờ cấp cứu kịp thời, do đó hành vi của Mỹ cấu thành tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.