Sau khi ông Abe bị ám sát, có kẻ đe dọa Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

09/07/2022 15:26 GMT+7

Kênh truyền hình Channel NewsAsia (CNA) hôm 9.7 đưa tin cảnh sát Singapore đã bắt giữ một người đàn ông 45 tuổi vì nghi ngờ người này có ý đồ kích động bạo lực nhằm vào Thủ tướng Lý Hiển Long.

Các thiết bị điện tử được cảnh sát tịch thu trong vụ việc

cảnh sát singapore

Cảnh sát Singapore cho biết vào khoảng 15 giờ 10 hôm 8.7 đã nhận được trình báo về mối đe dọa bạo lực nhằm vào Thủ tướng Lý Hiển Long.

Vài giờ trước đó cùng ngày, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bị ám sát trong lúc phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Nara. Trong bản tin trên trang Facebook của Channel NewsAsia về vụ ám sát ông Abe, những người dùng mạng xã hội phát hiện một lời bình luận với nội dung đe dọa ông Lý Hiển Long.

Sau khi nhận được trình báo, lực lượng cảnh sát đã mở cuộc điều tra nhằm xác định danh tính của chủ nhân lời bình luận trên.

Kẻ tình nghi đã bị bắt sau 5 năm giờ kể từ thời điểm cảnh sát nhận được thông tin. Nhà chức trách cũng tịch thu một laptop, một máy tính bảng và 4 điện thoại di động của đương sự.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Theo luật Singapore, bất kỳ người nào bị kết tội làm ra hoặc lan truyền bất kỳ thông tin nào kích động bạo lực trên nền tảng điện tử có thể đối mặt tối đa 5 năm tù giam, hoặc bị phạt, hoặc cả hai.

Lực lượng cảnh sát tuyên bố sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi nào nhằm kích động bạo lực tại Singapore.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe qua đời sau khi bị bắn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.