Sau khi từ chối tiếp tổng thống Đức, Ukraine muốn hàn gắn quan hệ

14/04/2022 16:28 GMT+7

Sau khi tỏ ý không chào đón Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Ukraine đang tìm cách hàn gắn quan hệ ngoại giao với Berlin khi gửi lời mời đến Thủ tướng nước này là ông Olaf Scholz.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier

reuters

Việc Kyiv từ chối tiếp ông Steinmeier, nhà lãnh đạo từng vận động cho quan hệ kinh tế gần gũi giữa Đức-Nga, đã dẫn đến phản ứng kịch liệt từ Đức. Bản thân Thủ tướng Scholz gọi hành động trên của Ukraine là “gây khó hiểu”.

“Tổng thống muốn đến Ukraine”, ông Scholz nói với Đài phát thanh RBB. “Lẽ ra (Ukraine) nên đón ngài ấy. Tôi không muốn bình luận gì thêm. Nếu muốn nói một cách nhẹ nhàng thì điều này có đôi chút gây khó hiểu”, theo tờ The Guardian dẫn lời thủ tướng Đức.

Trước đó, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã mời tổng thống Đức cùng tham gia chuyến đi đến Kyiv với các tổng thống Lithuania, Latvia và Estonia để bày tỏ đoàn kết với Ukraine.

Tổng thống Đức Steinmeier cho biết mình đã chuẩn bị sẵn sàng để sang Ukraine, nhưng “Kyiv dường như không mong muốn điều đó”. Báo Bild của Đức dẫn lời một nhà ngoại giao Ukraine giấu tên cho biết Tổng thống Steinmeier không được chào đón ở Kyiv vào lúc này vì ông có quan điểm mềm mỏng với Nga trong quá khứ.

Ông Rolf Mützenich, lãnh đạo tại quốc hội của đảng Dân chủ Xã hội (SPD), cho rằng Ukraine nên tuân thủ các tiêu chuẩn ngoại giao tối thiểu.

Ông Mützenich kêu mọi chính đảng tại Đức hãy hợp lực ủng hộ tổng thống, cũng là thành viên của SPD, trước những đòn công kích phi lý. Còn ông Michael Roth, chuyên gia về chính sách đối ngoại của SDP ở quốc hội Đức, gọi việc Ukraine không chịu tiếp Tổng thống Steinmeier là “sự thất vọng sâu sắc”.

Ngược lại, Đại sứ Ukraine tại Đức Andriy Melnyk cho rằng Thủ tướng Scholz sẽ được Kyiv chào đón hơn. Trước đó, vị đại sứ nói rằng Ukraine không quan tâm những chuyến thăm chỉ có ý nghĩa biểu tượng mà chẳng mang đến kết quả thực tế như chuyển giao vũ khí.

Lãnh đạo Ba Lan và 3 nước Baltic thăm Ukraine thể hiện đoàn kết, cam kết hỗ trợ

Trước câu hỏi về khả năng đến Kyiv trong tương lai gần, ông Scholz trả lời rằng bản thân vẫn thường xuyên liên lạc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, và với tần suất gần như hơn hẳn các chính khách khác của phương Tây.

Chia sẻ với Đài ZDF, cố vấn tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych bào chữa rằng ông Zelensky không có ý định xúc phạm Berlin với việc từ chối đón tổng thống nước này. “Tôi cho rằng tổng thống của chúng tôi kỳ vọng gặp thủ tướng vì ông ấy [Scholz] có thể đưa ra những quyết định trực tiếp, bao gồm chuyển giao vũ khí", theo người cố vấn.

Tổng thống Đức chỉ giữ vai trò mang tính chất nghi thức, trong khi thủ tướng lại nắm thực quyền và đứng đầu chính phủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.