Sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5: Đường rời miền Tây thông thoáng

Nam Long
Nam Long
03/05/2022 19:33 GMT+7

Sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, người dân miền Tây lần lượt trở lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông tiếp tục công việc, chưa ghi nhận tình trạng ùn ứ cục bộ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, từ trưa ngày 3.5, trên các cửa ngõ rời miền Tây qua tỉnh Vĩnh Long có nhiều người dân đang trên đường quay lại nơi làm việc. Tuy nhiên, cơn mưa nặng hạt kéo dài gần 2 giờ (từ 14 giờ đến gần 16 giờ) khiến lượng người di chuyển trên đường giảm hẳn, không xảy ra ùn ứ phương tiện.

Do cầu Mỹ Thuận hẹp nên đôi khi bị ùn ứ phương tiện cục bộ

XUÂN PHÚC

Anh Nguyễn Quốc Phục (35 tuổi, ngụ H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) cho biết, do sợ kẹt xe nên anh cùng vợ đã bắt đầu di chuyển về lại TP.HCM để mai tiếp tục công việc. Khi đến TP.Vĩnh Long, gặp trời mưa to nên anh phải dừng lại trú mưa rồi mới đi tiếp.

“Hôm nay, chắc không kẹt dữ như lúc về đâu, vì những người công nhân đã đi về lại từ hôm qua rồi, như đứa em tôi chỉ nghỉ được có 3 ngày thôi. Mong tạnh mưa sớm để về kịp nghỉ ngơi mai đi làm tiếp”, anh Phục nói.

Trời tạnh mưa, lượng người di chuyển rời quê tăng dần

XUÂN PHÚC

Nhiều người vẫn mặc nguyên áo mưa mặc dù trời đã ngưng mưa

XUÂN PHÚC

Lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày (3.5), trời đã tạnh mưa, lượng người di chuyển trên QL1, QL53, QL57 đi qua tỉnh Vĩnh Long hướng về TP.HCM tăng nhiều, nhưng chưa xảy ra tình trạng ùn ứ. Tuy nhiên, do cầu Mỹ Thuận hẹp, chỉ có 2 làn xe, nhiều xe ô tô lấn làn nên đôi lúc xảy ra tình trạng ùn ứ. Hướng ngược lại giao thông thông thoáng hơn.

Lượng người di chuyển từ đường tránh TP.Vĩnh Long hướng đi TP.HCM tăng trở lại sau khi hết mưa

XUÂN PHÚC

Một cô gái điều khiển xe máy BS tỉnh An Giang đang siết lại các túi đồ sau khi trú mưa để tiếp tục lên đường

XUÂN PHÚC

Tại khu vực phà Đình Khao (nằm trên QL 57, thuộc H.Long Hồ, Vĩnh Long) không còn cảnh các phương tiện xếp thành hàng dài để chờ qua phà. Ông Lê Hoàng Thông, Bến trưởng phà Đình Khao, cho biết từ sáng đến đầu giờ chiều hôm nay chưa xảy ra hiện tượng ùn ứ xe như thường lệ, lượng phương tiện qua lại giảm đáng kể. Dù vậy, phà vẫn hoạt động hết công suất để phục người dân một cách tốt nhất.

Hơn 18 giờ 30 phút trời bắt đầu mưa nhưng không xảy ra ùn ứ tại phà Đình Khao

XUÂN PHÚC

Chị Hồ Mỹ Linh (25 tuổi, ngụ H.Long Hồ, Vĩnh Long) cùng chồng đang chờ xuống phà Đình Khao cho biết, nơi này là điểm kẹt xe thường xuyên. Tưởng hôm nay kẹt xe dữ lắm nên sắp xếp đi sớm, nhưng thật bất ngờ, đến đây thấy thông thoáng nên mừng lắm.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời quê về lại nơi làm việc sau kỳ nghỉ lễ

XUÂN PHÚC

Một người chạy xuyên mưa khiến áo mưa rách toác

XUÂN PHÚC

Đến hơn 18 giờ 30 phút cùng ngày (3.5), trời có mưa trở lại. Nhiều người cố tranh thủ mặc áo mưa, tiếp tục di chuyển về lại nơi ở tại TP.HCM và các tỉnh sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.