
Tên lửa Chu Tước-3 rời bệ phóng ngày 19.8
ảnh: ap
Tân Hoa xã đưa tin tên lửa Chu tước-3 của Hãng LandSpace đã rời bệ phóng tại khu phóng thương mại Đông Phong ở miền tây bắc Trung Quốc vào 7 giờ 35 sáng 19.8.
Tầng thứ nhất của tên lửa, tức tầng nằm dưới cùng trong tổ hợp, sau đó được thu hồi thành công và "đáp nhẹ nhàng trên bộ", theo Tân Hoa xã.
Hình ảnh từ Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho thấy tầng thứ nhất của tên lửa Chu Tước-3 chậm rãi hạ xuống bãi đáp giữa sa mạc, và các chân đáp cũng bung ra, cho phép tầng tên lửa tiếp đất.
Xem hình ảnh phóng và thu hồi tên lửa đẩy Chu tước-3 của Hãng LandSpace
Tầng thứ hai của tên lửa, nằm bên trên tầng thứ nhất, đưa vệ tinh Hồng Hộc-03 vào quỹ đạo. Theo Tân Hoa xã, sứ mệnh đã thành công hoàn toàn.
AFP dẫn lời các chuyên gia không gian nhận định rằng LandSpace là công ty đầu tiên ngoài Mỹ hạ cánh được tầng đẩy của tên lửa phóng lên quỹ đạo "trên các chân đáp của nó".
"Cú đáp thành công của LandSpace đánh dấu cột mốc quan trọng cho lĩnh vực không gian thương mại ở Trung Quốc", theo giáo sư Richard de Grijs của Đại học Macquarie (Úc).
Thành tựu trên diễn ra chỉ một tháng sau khi Trung Quốc thu hồi được tầng thứ nhất của tên lửa Trường Chinh-10B bằng bãi đáp nổi trên biển. Trong đó, tên lửa đẩy Trường Chinh-10B là sản phẩm của Học viện Công nghệ Phương tiện phóng Trung Quốc (CALT), cơ quan trực thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC).
"Trung Quốc giờ đây đã phô diễn được 2 phương thức thu hồi tên lửa khác nhau, thông qua khu vực vũ trụ nhà nước và tư nhân", AFP dẫn lời giáo sư de Grijs.
Tân Hoa Xã cho biết tên lửa Chu tước-3 đã được Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc phê duyệt và được thiết kế nhằm phục vụ các vụ phóng "chi phí thấp, năng lực cao và tần suất cao".
Bình luận (0)