Sáu người chết trong vụ cháy viện nghiên cứu quốc phòng Nga

22/04/2022 18:34 GMT+7

Sáu người thiệt mạng sau trong vụ cháy lớn xảy ra tại một viện nghiên cứu quốc phòng trọng điểm của Nga ở thành phố Tver, phía tây bắc Moscow.

Vụ cháy xảy ra tại Viện Nghiên cứu Lực lượng Phòng thủ Không gian Trung ương hôm 21.4, hãng tin TASS cho hay. Giới chức địa phương thông báo hỏa hoạn cũng làm 27 người khác bị thương. Số người chết theo tin ban đầu là 7 nhưng sau đó đã được sửa lại còn 6.

Hiện trường vụ cháy

TASS

Theo các báo cáo, một số người bị thương là vì hít phải khói, trong khi một số khác nhảy qua cửa sổ để thoát thân dẫn đến thương tích.

Lửa được cho là bùng phát từ tầng hai của tòa nhà và sau đó bao trùm cả ba tầng phía trên. Theo điều tra ban đầu, sự cố ngắn mạch có thể là nguyên nhân gây cháy. Tuy nhiên, việc lính cứu hỏa đến trễ có thể đã khiến đám cháy lan rộng hơn.

Đến khoảng 7h30 sáng 22.4, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, TASS đưa tin. Cơ quan điều tra thuộc quân đội đã vào cuộc điều tra.

Viện nghiên cứu trên là cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Trụ sở của viện tọa lạc tại thành phố Tver, cách Moscow khoảng 160 km về phía tây bắc. Viện tham gia nghiên cứu hàng không vũ trụ, trong đó có nghiên cứu về một hệ thống phòng không thống nhất cho khối SNG (Cộng đồng các Quốc gia Độc lập - bao gồm các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ), theo website của Bộ Quốc phòng Nga.

Vài giờ sau vụ cháy này, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một vụ hỏa hoạn lớn khác tại nhà máy hóa chất Dmitrievsky ở Kinsehma, cách Moscow khoảng 400 km về phía đông bắc. Theo thông tin trên website của nhà máy, đây là nhà sản xuất butyl acetate và dung môi công nghiệp lớn nhất ở Nga và Đông Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.