Biệt kích Anh trở lại huấn luyện binh sĩ Ukraine dùng tên lửa chống quân Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
16/04/2022 15:50 GMT+7

Binh sĩ thuộc một lực lượng đặc nhiệm của lục quân Anh gần đây huấn luyện binh sĩ Ukraine lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2, theo một số chỉ huy Ukraine tiết lộ với báo The Time s.

Các biệt kích Anh đã rút khỏi Ukraine vào tháng 2, khi các nước thành viên NATO dự đoán Nga sẽ có hành động quân sự đối với Ukraine, theo Đài RT.

Tuy nhiên, biệt kích Anh giờ đây đã trở lại để chỉ dẫn binh sĩ Ukraine cách sử dụng tên lửa chống tăng vác vai NLAW do Anh cung cấp, theo The Times ngày 15.4 dẫn lời đại úy Yury Myronenko và hai sĩ quan chỉ huy khác của Ukraine. Những đơn vị được biệt kích Anh huấn luyện đang đóng xung quanh thủ đô Kyiv của Ukraine.

Biệt kích Anh trở lại huấn luyện binh sĩ Ukraine dùng tên lửa chống quân Nga?

“Chúng tôi gần đây đã nhận sự hỗ trợ quân sự lớn từ Anh. Nhưng những người biết cách sử dụng NLAW ở những nơi khác, nên chúng tôi phải tự học trên YouTube”, ông Myronenko cho hay. Ông cho biết thêm binh sĩ Anh trở lại đơn vị của ông cách đây khoảng 2 tuần.

Một binh sĩ Ukraine cầm tên lửa NLAW đã được sử dụng để phá hủy xe bọc thép Nga ở phía bắc thủ đô Kyiv

AFP

Bộ Quốc phòng Anh từ chối xác nhận liệu biệt kích Anh có đến Ukraine hay không. Tuy nhiên, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Anh James Heappey trước đó cho hay một nhóm binh sĩ Ukraine sẽ đến Anh để được huấn luyện.

Anh là một trong những nước cung cấp vũ khí chính cho Kyiv, gửi vũ khí từ tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không đến xe bọc thép.

Vào ngày 9.4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bất ngờ đến thủ đô Kyiv và đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Johnson nói với Tổng thống Zelensky rằng Anh sẽ cung cấp cho Ukraine 120 xe bọc thép và hệ thống tên lửa diệt hạm mới, theo Reuters.

Nga cảnh báo Mỹ về việc viện trợ các hệ thống vũ khí "rất nhạy cảm" cho Ukraine

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.