Chiến sự ngày thứ 41: Tổng thống Zelensky tố Nga tại Liên Hiệp Quốc, Moscow phản ứng

Văn Khoa
Văn Khoa
06/04/2022 05:28 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra một số cáo buộc chống lại Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong khi quân Nga được cho là đang dồn lực để tiến quân ở miền đông Ukraine.

Trong bài phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua cầu truyền hình ngày 5.4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu Nga chịu trách nhiệm cho những gì mà ông cho là Nga đã gây ra khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào 24.2, theo AFP.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua cầu truyền hình ngày 5.4

AFP

Ông Zelensky khẳng định nhiều dân thường thiệt mạng. Ông Zelensky còn mô tả chi tiết các cảnh tượng ở thị trấn Bucha, cách thủ đô Kyiv của Ukraine khoảng 30 km về hướng tây bắc, nơi xảy ra cáo buộc dân thường bị sát hại, theo Reuters. Ông Zelensky đã đến thị trấn Bucha hôm 4.4. Ông cáo buộc Nga muốn biến Ukraine thành “nô lệ im lặng” và nói rằng hàng trăm ngàn người Ukraine đã bị ép buộc sang Nga.

Cũng trong bài phát biểu trên, Tổng thống Zelensky kêu gọi Hội đồng Bảo an trục xuất Nga để nước này “không thể ngăn chặn các quyết định" liên quan hành động của Nga ở Ukraine. Nga là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, có quyền phủ quyết.

Ukraine sáng 6.4: phương Tây áp thêm cấm vận, Nga dồn lực về miền đông, nam

Đáp lại, Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia ngày 5.4 bác bỏ những cáo buộc rằng binh sĩ Nga có hành động tàn bạo ở Ukraine, lập luận không có bằng chứng, theo AFP. Ông Nebenzia còn khẳng định 600.000 người từ Ukraine tự nguyện đến Nga, phủ nhận cáo buộc của ông Zelensky rằng họ bị ép buộc. Trước đó, Moscow cũng đã phủ nhận những cáo buộc lạm sát dân thường ở Bucha và gọi đây là hành động khiêu khích có dàn dựng của Kyiv.

Nga dồn lực về miền đông Ukraine?

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 5.4 nói Moscow không từ bỏ ý định ở Ukraine và lực lượng Nga đang di chuyển khỏi thủ đô Kyiv, tái tập hợp lực lượng, trang bị vũ khí và nhận tiếp tế để tập trung chiến dịch ở miền đông Ukraine. “Trong vài tuần tới, chúng tôi dự đoán Nga đẩy mạnh tiến công ở miền đông và nam Ukraine để cố kiểm soát toàn bộ Donbass”, ông Stoltenberg cho hay, theo AFP.

Ông Stoltenberg còn nói rằng cuộc họp của các ngoại trưởng NATO từ ngày 6-7.4 dự kiến thảo luận về khả năng các nước cung cấp thêm thiết bị tiên tiến và hỗ trợ quân sự giúp Ukraine chống lại quân Nga.

Xem nhanh: Ngày thứ 41 chiến dịch Nga ở Ukraine, bắt đầu điều tra cáo buộc lạm sát

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga về phát biểu của ông Stoltenberg. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hoàn tất giai đoạn một và giờ đây tập trung vào Donbass.

Xem thêm: Nga chuyển hướng chiến lược tại Ukraine

Mỹ bí mật thử tên lửa bội siêu thanh

Mỹ đã thử thành công một tên lửa bội siêu thanh hồi giữa tháng 3, trước khi Tổng thống Joe Biden công du châu Âu, nhưng không công bố nhằm tránh leo thang căng thẳng với Nga.

CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ hôm 5.4 cho biết tên lửa được phóng từ một máy bay ném bom B-52 ở ngoài khơi bờ Tây nước Mỹ. Đây là lần đầu tiên Mỹ thử nghiệm thành công phiên bản loại vũ khí này do Lockheed Martin chế tạo, được cho có tốc độ gấp 5 lần âm thanh (Mach 5) trở lên.

Xem thêm: Mỹ bí mật thử tên lửa bội siêu thanh giữa căng thẳng với Nga

Mỹ bí mật phóng thử tên lửa bội siêu thanh

Thêm nhiều nước trục xuất nhà ngoại giao Nga

Trong ngày 5.4, Ý, Tây Ban Nha, Slovenia, Thụy Điển và Đan Mạch đã trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga vì chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, đặc biệt sau cáo buộc liên quan dân thường thiệt mạng ở thị trấn Bucha, theo AFP.

Hôm 4.4, nhiều nước đã có động thái tương tự gồm Đức, Pháp, Estonia, Latvia, Lithuania, Bỉ, Bulgaria, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hà Lan, Ireland và Slovakia. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ có hành động đáp trả tương ứng.

Xem thêm: Đức, Pháp trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga

Đức, Pháp trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga

EU đề xuất lệnh cấm vận mới lên Nga

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 5.4 đề xuất những biện pháp cấm vận mới nhắm vào Nga, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu than đá, ngăn chặn tàu Nga cập cảng ở châu Âu, theo AFP. Bà Von der Leyen còn muốn mở rộng danh sách những sản phẩm Nga bị cấm ở EU, trong đó có rượu vodka.

Đề xuất nói trên, nằm trong đợt áp đặt lệnh cấm vận thứ 5 đã được lên kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, cần được tất cả 27 quốc gia thành viên EU nhất trí. Đề xuất sẽ được trình cho các quốc gia thành viên EU với hy vọng sẽ được phê chuẩn sớm nhất trong hôm nay 6.4.

Châu Âu giữ loạt siêu du thuyền của tài phiệt Nga trị giá hơn 2 tỉ USD

Xem thêm: Ukraine mở rộng kiểm soát ở phía bắc, phương Tây xem xét thêm cấm vận Nga

Châu Âu bắt giữ siêu du thuyền của tài phiệt Nga

Bloomberg đưa tin các nước châu Âu đã bắt giữ hoặc tịch thu ít nhất 13 siêu du thuyền có liên quan đến giới tỉ phú Nga từ khi Tổng thống Vladimir Putin khởi động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24.2. Những du thuyền này có giá từ 8 triệu USD đến 606 triệu USD và tổng giá trị của các du thuyền bị bắt đến nay là hơn 2 tỉ USD.

Xem thêm: Châu Âu bắt giữ số siêu du thuyền của tài phiệt Nga trị giá hơn 2 tỉ USD

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.