Đức, Pháp trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga

05/04/2022 18:30 GMT+7

Bộ Ngoại giao Pháp ngày 4.4 thông báo sẽ trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga vì hoạt động của những người này trái với lợi ích an ninh của Pháp. Đài BFM TV đưa tin khoảng 30 nhà ngoại giao Nga sẽ bị trục xuất khỏi Pháp.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết đã thông báo với đại sứ Nga Sergey Netschayev về quyết định tuyên bố nhiều nhà ngoại giao Nga tại Đức là “người không được hoan nghênh”, và họ có 5 ngày để rời khỏi Đức.

Bà Baerbock giải thích rằng công việc của những người này đi ngược lại sự tự do, sự gắn kết trong xã hội Đức, theo CNN. Truyền thông Đức đưa tin có 40 người nằm trong diện bị trục xuất và họ bị nghi là có liên quan đến hoạt động tình báo.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ có hành động phản ứng quyết định của Đức và Pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.