'Sầu nữ' Hương Giang: Xấu hổ khi được gọi là 'nữ hoàng phòng trà'

10/05/2024 08:15 GMT+7

Trong chương trình 'Kính đa chiều', 'sầu nữ' Hương Giang có dịp tiết lộ về cuộc sống của một ca sĩ chuyên biểu diễn tại các phòng trà.

Hương Giang nói đặc trưng của phòng trà là sự gần gũi giữa ca sĩ và khán giả

Hương Giang nói đặc trưng của phòng trà là sự gần gũi giữa ca sĩ và khán giả

BTC

Theo Hương Giang, đặc trưng của âm nhạc phòng trà chính là không gian gần gũi. Cô cho rằng ca sĩ phòng trà có thể là một ngôi sao lớn nhưng cũng có thể là một người không quá nổi tiếng nhưng có lượng người hâm mộ nhất định. “Ca sĩ hát thật, ban nhạc thật, âm thanh thật, không gian thật và tình cảm giữa khán giả và ca sĩ cũng là thật. Đó là đặc trưng của phòng trà cho nên yêu cầu ca sĩ không cần phải diễn gì nhiều, chỉ cần họ là chính họ”, cô chia sẻ.

Sau khi giành thành tích cao ở các cuộc thi, Hương Giang vẫn miệt mài cống hiến ở các phòng trà. Giải thích về lý do gắn bó, nữ khách mời chia sẻ cô thấy mình phù hợp với phòng trà - nơi giải ba Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 1997 có thể trải lòng, bộc lộ suy nghĩ cuộc sống mà ngày thường không thể thể hiện.

Theo Hương Giang, để ca sĩ đến với sân khấu phòng trà cần có 3 yếu tố. Ngoài vốn bài hát nhiều thì giọng ca cần phải chuẩn. “Không cần giọng hát nội lực hay giọng khỏe, chỉ cần ca sĩ hát đúng, không phô. Vì khoảng cách gần với khán giả và ban nhạc đơn giản, không thể che lấp đi giọng hát hay âm thanh lỗi. Do đó, nếu ca sĩ hát không chuẩn thì không thể che lấp những hạn chế trong giọng hát”, “sầu nữ phòng trà” cho biết.

Ca sĩ Hương Giang chỉ dám nhận danh hiệu

Ca sĩ Hương Giang chỉ dám nhận danh hiệu "sầu nữ phòng trà” thay vì “nữ hoàng phòng trà”

BTC

Yếu tố thứ ba cũng là điều mà chính Hương Giang từng mắc phải - biểu cảm gương mặt khi hát. Cô cho rằng khi hát, ca sĩ phải thể hiện gương mặt thiện cảm, phải nở nụ cười liên tục. Ngoài ra, họ cũng không cần trò chuyện hay giao lưu với khán giả vì có thể ảnh hưởng đến thời gian biểu diễn của đồng nghiệp. “Nếu ca sĩ làm minishow riêng thì có thời gian để trò chuyện nhưng nếu ca sĩ đi hát mỗi đêm ba bài thì chỉ có khoảng 12 - 15 phút. Nếu ca sĩ hát và trò chuyện sẽ lấn giờ của người khác”, ca sĩ Hương Giang chia sẻ.

Hương Giang kể có thời điểm cô chạy show nhiều đến mức chỉ kịp vuốt tóc bước lên sân khấu hát và xuống khoác áo để tiếp tục đến nơi diễn khác. Thậm chí có khi cô cũng không kịp khoác áo vì gấp gáp. Về trang phục, ca sĩ Hương Giang chia sẻ chỉ cần ăn mặc đơn giản, sang trọng, phù hợp với bài hát biểu diễn. Đó chính là các yếu tố đủ để ca sĩ biểu diễn trong các phòng trà.

Tuy được dành tặng danh xưng “nữ hoàng phòng trà” nhưng Hương Giang khiêm tốn và bày tỏ bản thân cảm thấy xấu hổ với danh hiệu này. Nữ khách mời bộc bạch: “Thật ra tôi chỉ là sầu nữ vì tôi hát nhạc buồn, còn “nữ hoàng” thì tôi không dám nhận. Vì vốn bài, số lượng ca khúc thuộc dòng nhạc phòng trà của tôi rất ít. Chẳng qua mỗi bài tôi xử lý và hát với cả tấm lòng nên khán giả thích nghe và nghĩ tôi là người rất rành hay lớn lên từ cái nôi nhạc này”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.