Theo lời của chị Thủy (mẹ bé Tùng), đến giờ ăn, bé không chịu để mẹ đút như mọi khi mà cứ chạy loanh quanh. Đút được muỗng cơm thì bé khóc, không chịu nhai nuốt. Nha sĩ đã khám và cho biết bé bị sâu răng.
Đây là một trong số rất nhiều trường hợp đang diễn ra tại các phòng khám nha khoa, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Theo lời nha sĩ, sâu răng là bệnh rất phổ biến có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Sâu răng gây đau nhức và có những biến chứng như: viêm tủy, viêm chân răng... Ngoài ra, nó còn làm ngả màu men răng, khiến hơi thở hôi gây những trở ngại khi giao tiếp. Theo bác sĩ nha khoa Võ Thị Anh Đào - Phòng khám nha khoa Thanh Tâm (100 Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp, TP.HCM), có rất nhiều nguyên nhân, đó là: bé thường bú lúc ngủ, ngậm bình sữa nhưng không được tráng miệng bằng nước, ăn vặt nhưng quên đánh răng. Bác sĩ Đào nói: “Chăm sóc răng cho trẻ rất quan trọng ngay từ lúc bé mới sinh. Làm sạch nướu của bé với một miếng gạc sạch và ướt. Khi bé mọc răng sữa đầu tiên thì mẹ nên mua bàn chải có hình ảnh ngộ nghĩnh tập cho trẻ đánh răng. Việc tạo thói quen tốt sẽ giúp cho bé có ý thức giữ gìn hàm răng của mình thật tốt”.
![]() |
|
Ngừa sâu răng vượt trội |
Có mặt tại nhiều phòng khám nha khoa, chúng tôi chứng kiến hình ảnh những em khoảng 6-7 tuổi với hàm răng sún, mẻ, mặt mày nhăn nhó vì đau. Chị Hồng Nhung (ngụ ở Q.11, TP.HCM) cho biết, bé Tuấn con chị bị đau răng hai ngày, uống thuốc không khỏi nên đưa đến bác sĩ để nhổ. Chị Nhung nói: “Trước đây tôi không để ý đến chuyện tập cho bé đánh răng vì nghĩ bé còn nhỏ chưa ăn uống nhiều, ít có khả năng bị sâu răng. Đến gần 4 tuổi thì bé bắt đầu sâu răng phải đưa đi khám và nhổ. Nhìn hàm răng bé tôi rất đau lòng. Tôi sẽ chú ý đến việc đánh răng cho bé để tránh tình trạng bị sâu răng”.
|
Theo kết quả điều tra răng miệng toàn quốc thì tỷ lệ sâu răng ở trẻ em từ 6-8 tuổi là 85%, từ 9-11 tuổi là 56,3%. 90% dân số Việt Nam bị sâu răng và mắc bệnh về răng, đặc biệt tập trung ở lứa tuổi 35-44. |
Theo bác sĩ nha khoa Hồ Thị Công Thủy, để tránh sâu răng và răng bị lệch lạc, mẹ đừng bao giờ cho trẻ uống sữa, nước trái cây, những chất lỏng có đường cũng như ngậm vú giả khi bé ngủ trưa hoặc tối. Giúp trẻ chải răng buổi tối, bởi vì lúc này nước bọt tiết ra ít, sâu răng và mảng bám dễ hình thành. Nên để bé tự chải răng trước để tạo sự tự tin. Sau đó ba mẹ có thể chải răng lại để bảo đảm tất cả mảng bám đã được lấy sạch. Khi bé 5 tuổi hoặc lớn hơn, bé có thể học tự chải răng dưới sự hướng dẫn của ba, mẹ. Phòng ngừa sâu răng sớm ở trẻ em là một việc làm quan trọng giúp tránh được các vấn đề về răng miệng sau này.
Khánh An

Bình luận (0)