Sau thất bại tại vòng loại World Cup 2022, LĐBĐ Indonesia đẩy mạnh nhập tịch

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/06/2021 22:35 GMT+7

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Yunus Nusi ngày 14.6 xác nhận tiền đạo Ezra Walian đã hoàn tất nhập tịch và đủ điều kiện khoác áo tuyển quốc gia.

Theo ông Nusi, FIFA đã gửi thư đến PSSI về việc cho phép trường hợp của Ezra Walian đủ điều kiện khoác áo tuyển Indonesia vào ngày 14.6. Quan chức này đã cảm ơn các bộ phận hoàn tất thủ tục hành chính của Ezra Walian đúng cách để được FIFA phản hồi nhanh chóng.
Việc thay đổi liên đoàn của Ezra mất nhiều thời gian và không hề dễ dàng. Dù đã nhập tịch từ năm 2017 nhưng chân sút 23 tuổi sinh ra ở Amsterdam (Hà Lan) vẫn vướng phải những rắc rối về mặt thủ tục. Hơn nữa, Ezra đã từng khoác áo đội tuyển Hà Lan ở các lứa tuổi U.15, U.16 và U.17.

Hậu vệ người Hà Lan Kevin Diks cũng đang trong quá trình làm thủ tục nhập tịch

AFP

"Đó là sự thật, chỉ đạo của uỷ ban điều hành PSSI để quá trình chuyển liên đoàn của Ezra Walian được ưu tiên và chúng tôi rất biết ơn vì hôm nay đã nhận được thư từ FIFA", ông Yunus Nusi nói. Tổng thư ký PSSI cho biết thêm: “Quyết định nêu rõ rằng đơn xin thay đổi hiệp hội của PSSI thay cho cầu thủ Ezra Walian được chấp nhận và Ezra Walian có đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia Indonesia trong bất kỳ giải đấu nào”.
Ezra Walian có cha là người Indonesia và mẹ là người Hà Lan. Anh vừa gia nhập CLB Persib Bandung ở giải hàng đầu Indonesia. Tiền đạo này khởi đầu sự nghiệp chuyên nghiệp ở đội trẻ Ajax, sau đó gia nhập các CLB hạng 2 của Hà Lan là Almere City, RKC Waalwijk.

Hậu vệ Sandy Walsh đã liên hệ với PSSI trước đó liên quan đến việc nhập tịch

CHỤP MÀN HÌNH

Theo ông Nusi, về thủ tục nhập tịch cho các cầu thủ khác, PSSI vẫn đang chờ đề xuất và lộ trình từ HLV Shin Tae-yong. Trong số những cái tên được nhắc đến là ứng cử viên ưu tiên có Sandy Walsh hiện đang thi đấu tại giải hàng đầu Bỉ cùng CLB KV Mechelen và hậu vệ phải của CLB Fiorentina, Kevin Diks đang được CLB Đan Mạch, Aarhus GF mượn. Kevin Diks được sinh ra ở Hà Lan và từng khoác áo các tuyển U.19, U.20 và U.21 nước này nhưng có gốc gác Indonesia.
Trong khi đó, nhờ mối quan hệ huyết thống của cha mẹ, hậu vệ Sandy Walsh có đủ điều kiện để khoác áo các tuyển Bỉ, Cộng hòa Ireland, Indonesia, Anh, Thụy Sĩ và Hà Lan. Hậu vệ này từng chơi cho các tuyển Hà Lan lứa tuổi từ U.15 đến U.20, trong đó anh đã cùng U.17 nước này vô địch châu Âu năm 2012.

HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia nhiều khả năng sẽ tính đến các cầu thủ nhập tịch

NGỌC LINH

Hiện tại, chiến lược gia người Hàn Quốc và các cầu thủ đội tuyển Indonesia vẫn đang được cách ly sau khi họ trở về từ Dubai (UAE) hôm 12.6 do đã hoàn tất các trận bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Với một đội hình trẻ, tuyển Indonesia đã gây thất vọng ở 3 trận đấu bảng G vừa qua khi hoà Thái Lan (2-2) và thua đậm Việt Nam (0-4), UAE (0-5).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.