Sau thất bại trước tuyển Việt Nam, CĐV Trung Quốc nghĩ đến viễn cảnh thua Timor Leste

02/02/2022 13:44 GMT+7

Thất bại 1-3 của tuyển Trung Quốc trên sân Việt Nam đã trở thành đề tài nóng hổi của người hâm mộ nước này khi họ lo ngại cho tuyển quốc gia sẽ trải qua viễn cảnh tệ hơn nếu không cải tổ mạnh mẽ.

Hôm 1.2, tuyển Trung Quốc đã gây thất vọng lớn khi thua “tâm phục khẩu phục” thầy trò HLV Park Hang-seo thuộc lượt trận thứ 8 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trận thua này cũng chấm dứt tia hy vọng cuối cùng của tuyển Trung Quốc hướng đến cuộc tranh vé dự VCK World Cup 2022 tại Qatar.

Tuyển Trung Quốc (phải) đã nhận thất bại đầy thất vọng trước Việt Nam

afp

Sau trận đấu ở Mỹ Đình, huyền thoại bóng đá Trung Quốc Fan Zhiyi đã trở thành tâm điểm thu hút trên mạng xã hội nước này. Fan Zhiyi từng gây sốc với lời tiên đoán sau khi đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc thua 1-5 trước Thái Lan ở trận giao hữu vào năm 2013. Sau trận, huyền thoại này tức giận nói rằng nếu tuyển Trung Quốc tiếp tục thể hiện như trận gặp Thái Lan, đội nhà sẽ thua Việt Nam trong tương lai. Và ngày Mồng 1 Tết Nguyên đán (ngày 1.2), tuyển Trung Quốc đã thua Việt Nam 1-3, biến cái tên Fan Zhiyi nằm tốp đầu danh sách tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội trong nước.

Người hâm hộ Trung Quốc chê thẳng mặt cầu thủ đội nhà sau trận thua Việt Nam

Chứng kiến đội bóng của HLV Li Xiaopeng thi đấu với tuyển Việt Nam, dư luận Trung Quốc đã đặt ra nhiều câu hỏi, trong đó đặc biệt là: “Chúng ta có thể đưa ra những tiên đoán mới hơn không? Ví dụ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ thua Timor Leste, một trong những đội yếu nhất châu Á, và thậm chí còn thua cả Maldives và Guam”.

Huyền thoại Fan Zhiyi trở thành cái tên nóng hổi trên mạng xã hội Trung Quốc sau trận tuyển nước này thua Việt Nam

chụp màn hình

Theo người hâm mộ Trung Quốc, khả năng trên là có, và họ nhắc nhở trên mạng xã hội rằng tuyển Trung Quốc mới đây cũng đã bị Philippines - đội đứng thứ 20 châu Á, cầm hòa nên không ngạc nhiên khi tiếp tục thụt lùi. Theo cư dân mạng Trung Quốc, trận hoà Philippines 0-0 chỉ mới diễn ra cách đây 4 tháng nằm trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022, nên nó cho thấy tuyển quốc gia bị các đội chiếu dưới rút ngắn khoảng cách nhanh như thế nào.

Người Thái Lan ngả mũ thán phục vì Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1

Với chuỗi 8 trận toàn thắng của tuyển Trung Quốc trước Philippines từ năm 1978 đột ngột chấm dứt, người hâm mộ nước này hoài nghi: “Có phải ở châu Á không có đội bóng dưới cơ đối với chúng ta, hay đội tuyển bóng đá quốc gia đã là đội bóng dưới cơ?”

Chính sách nhập tịch tăng cường cho tuyển Trung Quốc được cho là đã thất bại

afp

Theo báo giới địa phương, người hâm mộ Trung Quốc từng nghĩ rằng trận hòa trước Philippines chỉ là một tai nạn, nhưng sau khi tuyển quốc gia bị Nhật Bản, Úc và Ả Rập Xê Út đánh bại, họ bắt đầu có cảm giác đánh giá của mình sai lầm rằng có lẽ đó không phải là một tai nạn. Sau trận thua 1-3 trước Việt Nam, chấm dứt chuỗi toàn thắng trước đối thủ trong 62 năm, người hâm mộ Trung Quốc cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng tuyển quốc gia đang sa sút nghiêm trọng.

Tuy vậy, không ít CĐV Trung Quốc nhận xét rằng, sự chế giễu nói trên khiến bóng đá nước nhà bị sốc vì suy cho cùng, đội tuyển bóng đá quốc gia đã nhận được quá nhiều kỳ vọng. Vì thế, một bộ phận người hâm mộ Trung Quốc vẫn cho rằng sẽ tiếp tục quan tâm đến đội tuyển quốc gia sau nỗi thất vọng, đôi khi đến mức tuyệt vọng, vì đó là bóng đá nước nhà.

Đội trưởng Hùng Dũng (phải) có sự trở lại ấn tượng

minh tú

“Vì vậy, khi nào đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc sẽ hồi sinh trở lại? Với một HLV như Bora Milutinovic (người từng dẫn dắt tuyển Trung Quốc dự VCK World Cup 2002)? Bởi một siêu sao? Fan Zhiyi nói đúng, điều đó phụ thuộc vào mỗi chúng ta trong việc tái tạo tính kế thừa của nền công nghiệp bóng đá, đặc biệt là đào tạo bóng đá trẻ thì bóng đá Trung Quốc mới có thể đi đúng hướng”, tờ Sohu dẫn ý kiến của một số CĐV Trung Quốc khi bàn luận về lời tiên đoán của Fan Zhiyi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.