Sau thông tin mất tích, tỉ phú Trung Quốc ‘đang hợp tác với cơ quan điều tra’

Khánh An
Khánh An
26/02/2023 22:09 GMT+7

Theo Ngân hàng Đầu tư China Renaissance (Trung Quốc), nhà sáng lập Bao Phàm của ngân hàng này đang hợp tác với cơ quan điều tra.

Sau thông tin mất tích, tỉ phú Trung Quốc ‘đang hợp tác với cơ quan điều tra’ - Ảnh 1.

Tỉ phú Trung Quốc Bao Phàm là nhà sáng lập, chủ tịch và CEO của Ngân hàng Đầu tư China Renaissance

REUTERS

Hãng Reuters ngày 26.2 đưa tin Ngân hàng Đầu tư China Renaissance (Trung Quốc) cho hay chủ tịch kiêm CEO Bao Phàm (Bao Fan) đang hợp tác với cơ quan chức năng ở Trung Quốc trong một cuộc điều tra, sau khi có thông tin tỉ phú này mất tích.

Đây là lần đầu tư ngân hàng trên đưa ra lý do về sự mất tích của nhà sáng lập, dù chưa thông tin chi tiết về cuộc điều tra. Trước đó, có thông tin tỉ phú này mất tích trong 10 ngày qua.

"Hội đồng quản trị muốn nhấn mạnh lại rằng việc kinh doanh và hoạt động của tập đoàn tiếp diễn bình thường", theo ngân hàng.

Hôm 17.2, AFP dẫn thông báo của ngân hàng cho biết "công ty không thể liên lạc với ông Bao". China Renaissance cho biết thông tin trên trong một thông báo gửi tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Sau tuyên bố trên, cổ phiếu của công ty đã giảm tới 30%.

Theo hãng tin tài chính Caixin, tỉ phú 52 tuổi trước đó đã mất liên lạc từ tối 16.2.

China Renaissance được thành lập vào năm 2005. Ngân hàng này đã tư vấn các đợt phát hành công khai lần đầu (IPO) của một số gã khổng lồ internet trong nước, bao gồm cả công ty thương mại điện tử hàng đầu JD.com.

Tỉ phú Bao là một nhân vật quan trọng trong ngành công nghệ Trung Quốc và sự xuất hiện của nhiều công ty khởi nghiệp internet trong nước. Ông Bao cũng tạo điều kiện thuận lợi cho vụ sáp nhập bom tấn năm 2015 giữa công ty xe công nghệ lớn Didi và đối thủ cạnh tranh hàng đầu của nó vào thời điểm đó, Kuaidi Dache.

Việc ông Bao mất tích khiến nhiều người liên tưởng các nhà tài phiệt hàng đầu của Trung Quốc đã bị điều tra trong những năm gần đây.

Năm 2017, tỉ phú người Canada gốc Hoa Tiêu Kiến Hoa (Xiao Jian Hua) đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ. Ông Tiêu nhận bản án 13 năm tù vì tội tham nhũng vào tháng 8 năm ngoái.

Vào thời điểm bị bắt, ông Tiêu là một trong những người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản ước tính lên tới 6 tỉ USD.

Theo Caixin, cựu Chủ tịch China Renaissance Tùng Lâm (Cong Lin) đã bị bắt giam vào tháng 9 năm ngoái khi chính quyền mở cuộc điều tra về công việc của ông tại đơn vị cho thuê tài chính của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.