Sau trận thắng 7-0 của U.23 Việt Nam, truyền thông Trung Quốc ngậm ngùi với đội nhà

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/02/2022 10:47 GMT+7

Phóng viên nổi tiếng Ma Dexing đã nhìn nhận trên tờ Titan Sport về sự vượt lên ngoài sức tưởng tượng của bóng đá Đông Nam Á và nhấn mạnh lý do về sự sa sút của các tuyển quốc gia Trung Quốc .

Theo Ma Dexing, nhận xét của Fan Zhiyi, cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia, sau trận giao hữu Trung Quốc thua Thái Lan 1-5 hồi năm 2013 đã trở thành hiện thực. Fan Zhiyi thời điểm đó đã nói thẳng: “Nếu (tuyển quốc gia) cứ thua thế này thì sẽ tiếp tục thua Việt Nam”.

Truyền thông Trung Quốc ấn tượng với chiến thắng 7-0 của tuyển U.23 Việt Nam trước Singapore

vff

“Quan điểm của Fan Zhiyi thời điểm đó đã nhận nhiều lời chỉ trích, nhưng điều tôi phải nói là sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á hiện nay vượt xa sức tưởng tượng của những người làm bóng đá và CĐV Trung Quốc. Ở giải U.23 Đông Nam Á đang diễn ra, U.23 Lào đã đánh bại Malaysia, còn U.23 Việt Nam huỷ diệt Singapore 7-0, những điều tưởng như không thể cách đây 2 - 3 năm nay đã trở thành hiện thực”, theo Ma Dexing.

Highlights U.23 Việt Nam 7-0 U.23 Singapore: 'Đoàn quân sao vàng' xếp đầu bảng, bỏ xa Thái Lan

Theo đánh giá của Ma Dexing, ở giải đấu độ tuổi U.23 tại Đông Nam Á, tuyển U.23 Lào vốn luôn xếp từ thứ 2 hoặc thứ 3 từ dưới lên ở khu vực nhưng đã ngược dòng đánh bại U.23 Malaysia với tỷ số 2-1. Đây là điều chưa từng xảy ra trong rất nhiều năm qua.

Tuyển U.23 Lào (trái) gây sốc khi đánh bại U.23 Malaysia

FAM

Phóng viên Ma Dexing phân tích: “Dù có nhiều cầu thủ trụ cột ở nước ngoài đúng lứa tuổi của tuyển U.23 Malaysia không được về hội quân, nhưng các đội trẻ hay đội tuyển quốc gia Malaysia đều được đánh giá là đối thủ của các đội mạnh như Thái Lan, Việt Nam, và Indonesia, cũng như được coi là ứng viên vô địch. Ở một góc độ nào đó, nó giống như trận thua sốc 1-3 của tuyển bóng đá nam Trung Quốc trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 cách đây không lâu. Một số kênh truyền thông Việt Nam, Thái Lan, Campuchia hay Malaysia đều dùng từ “sốc nặng” hay “chấn động”... để mô tả trận tuyển U.23 Lào đánh bại U.23 Malaysia.

Tuyển U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Singapore vốn là kết quả bình thường, nhưng một trong những lý do khiến nó gây được nhiều sự chú ý lần này là đội Việt Nam tham dự giải năm nay không phải là đội bóng thuộc nhóm tuổi sinh năm 1999. Theo đó, các cầu thủ lứa tuổi sinh năm 2001 của tuyển U.21 Việt Nam đã được chọn để thi đấu tại giải U.23 Đông Nam Á 2022.

HLV trưởng trước đây của lứa cầu thủ này chiến lược gia người Pháp Philippe Troussier. Sau khi dịch bệnh bùng phát, Troussier đã chọn ra đi. Trong khi xây dựng kế hoạch phát triển cho những năm tiếp theo và hướng tới World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng đội tuyển trẻ quốc gia các cấp. Lần này, việc chọn các cầu thủ tuyển U.21 với mục đích là để rèn luyện, cọ xát nhắm đến tranh tài tại Á vận hội ở Hàng Châu vào tháng 9 năm nay.

Lứa cầu thủ tuyển U.21 Trung Quốc từng thua Việt Nam ở giải U.19 quốc tế năm 2019

bá duy

Lần này, tuyển U.23 Singapore cử đội bóng có lứa cầu thủ sinh năm 1999, và đội này đang tham dự giải hàng đầu nước này. Đối đầu với một đội bóng có lứa cầu thủ kém mình 2 tuổi, nhưng tuyển U.23 Singapore đã thua cách biệt tới 7 bàn. Đây là điều mà không ai có thể tưởng tượng được trước trận đấu. Điều này cho thấy sự yếu kém của bóng đá Singapore, mặt khác bóng đá Việt Nam đã tiến bộ quá nhanh.

3 năm trước, vào tháng 3.2019, tuyển U.19 Trung Quốc đã được mời đến Nha Trang (Việt Nam) để tham dự giải tứ hùng. Liu Zhurun, Liu Junxian, Hou Yu, Su Bi, Yi Xianlong, Chen Yuhao, những người đang tham gia tập huấn cùng tuyển U.21 Trung Quốc tại Thượng Hải, đều đã sang Việt Nam cùng đội U.19 trước đây. Lúc đó, tuyển U.19 Trung Quốc thất bại 0-1 trước Việt Nam.

Các tuyển trẻ Trung Quốc (phải) liên tiếp thua các đội trẻ Việt Nam trong những năm qua

bá duy

Trong tương lai, tình hình sẽ ra sao khi các đội ở lứa tuổi này của Trung Quốc và Việt Nam tái đấu? Không thể đoán trước. Nhưng đây không phải là vấn đề chính mà phóng viên muốn nói tới, vấn đề thực sự là: khi bóng đá các quốc gia khu vực Đông Nam Á đang ngày càng bước rộng hơn trên con đường phát triển, và hướng đi ngày càng rõ ràng, thì bóng đá Trung Quốc vẫn đang liên tục loay hoay và tranh cãi giữa cảnh sa sút.

Hơn nữa, các đội bóng trẻ Trung Quốc các cấp đều không tham dự một giải đấu quốc tế nào trong 2 năm qua, họ đang “giải trí” sau những cánh cửa đóng kín, hoàn toàn không để ý đến sự tiến bộ của các đối thủ xung quanh. Vì vậy, bóng đá Trung Quốc chỉ có thể bị đối thủ bỏ xa càng lúc càng xa. Trong tương lai, khi các đội tuyển Trung Quốc ở mọi cấp độ ra nước ngoài tham dự các giải đấu quốc tế, khoảng cách có thể ngày càng rõ ràng hơn. Tôi e rằng đây không phải là sự lo lắng vô căn cứ của dư luận”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.