SBS hé lộ nhiều thông tin gây sốc về scandal của Burning Sun

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
24/03/2019 19:31 GMT+7

Ngày 23.3, chương trình I want to know that của đài SBS đã phát sóng phim tài liệu Burning sun gate , tiết lộ những mối quan hệ đằng sau bê bối của quán bar Burning Sun, nơi Seung Ri từng giữ chức Giám đốc điều hành.

Nhân vật máu mặt đứng sau Buring Sun

Trước hết, SBS công bố danh tính về một nhân vật quyền lực tại quán bar kể trên. Người này được gọi là bà Lin, người Đài Loan nổi tiếng giàu có và máu mặt. Nhân vật này đã đầu tư vào Burning Sun và sở hữu 20% cổ phần tại cơ sở kinh doanh nói trên. Lin được SBS tiết lộ là người có mối quan hệ mật thiết với hội Tam Hoang (tổ chức xã hội đen khét tiếng chuyên buôn ma túy, làm hàng giả). Chương trình I want to know that của nhà đài nhấn mạnh bà Lin là người không biết sợ là gì. Thêm vào đó, chồng bà Lin rất có quyền lực ở Đài Loan.

Chương trình phát sóng tối 23.3 tiết lộ vai trò của người phụ nữ bí ẩn tại Buring Sun ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SBS

Trong cuộc phỏng vấn trước đây, Lin từng cho biết bà quen với Seung Ri thông qua lời giới thiệu của G-Dragon (trưởng nhóm Big Bang). Người đàn bà bí ẩn này được cho là đầu tư vào Burning Sun với mục đích rửa tiền. Một phần, vì người Trung Quốc không thể dùng ma túy ở trong nước do lo sợ nhận án tử hình nên họ thường tìm đến các quán bar ở Hàn Quốc để chơi ma túy. Điều này khiến thương vụ hợp tác với Burning Sun đem lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư.

Ji Chang Wook cũng bị SBS nghi ngờ có mối quan hệ thân thiết với bà Lin. Ngoài ra, tài tử là khách quen của của Burning Sun. Tuy nhiên, phía nam diễn viên vừa lên tiếng phản bác ẢNH: CHỤP MÀN HÌNHSBS
Những khoản đầu tư bí ẩn của Seung Ri và BC Holdings

Trong phần tiếp theo của phim tài liệu, SBS tiết lộ thông tin về Seung Ri và mối quan hệ với BC Holdings. Đây là một công ty có vốn khởi điểm chỉ 50.000 won (hơn 1 triệu đồng) nhưng lại huy động được nguồn vốn lên đến 30 tỉ won (hơn 614 tỉ đồng). Sau đó, Seung Ri và Yoo In Suk (CEO của Yuri Holdings, doanh nghiệp đầu tư vốn vào Burning Sun) đã dùng số tiền này đầu tư vào các công ty khác. Ngoài ra, cả hai còn mua lại các doanh nghiệp bê tông thương phẩm, đầu tư vào các tập đoàn Việt Nam và mở rộng mạng lưới kinh doanh từ trong đến ngoài nước.

Theo SBS, Seung Ri dùng danh nghĩa là thành viên nhóm Big Bang để kêu gọi những món tiền đầu tư khổng lồ từ các đối tác tiềm năng. Nam ca sĩ sinh năm 1990 đã cung cấp gái mại dâm cao cấp cho các đại gia nước ngoài, phần vì duy trì mối quan hệ làm ăn, phần vì muốn tận dụng cơ hội để kiếm tiền. Cũng nhờ bắt tay cùng Yoo In Suk để làm ăn phi pháp, giọng ca Strong baby không cần trực tiếp đầu tư vẫn sở hữu 20% cổ phần từ Burning Sun. Được biết khoản đầu tư này được rót vào quán bar kể trên thông qua Yuri Holdings.

Mặc dù vừa khẳng định không biết gì về chuyện kinh doanh của Buring Sun nhưng vai trò của nam thần tượng tại quán bar này không hề đơn giản. Bằng chứng là anh sở hữu tới 20% cổ phần tại đây ẢNH: INSTAGRAM NV

Cảnh sát từng lấp liếp cho những sai phạm của Burning Sun

Ngoài ra, phim tài liệu của SBS đã thẳng thắn chỉ ra hàng loạt sai lầm của cảnh sát trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Buring Sun. Theo đó, cảnh sát đã hủy bỏ các chỉ thị đóng cửa Buring Sun sau khi quán bar này bị tố cáo tiếp khách hàng đang ở độ tuổi vị thành niên vào câu lạc.

Nguồn tin từ SBS cũng hé lộ rằng một nạn nhân bị chuốc thuốc sau đó bị cưỡng hiếp trong nhà vệ sinh của phòng VIP tại Buring Sun. Cô gái sau đó đã gọi cho cảnh sát để tố cáo nhưng phía cảnh sát phớt lờ. Một cựu cảnh sát họ Kang đã được phía Buring Sun trả 2 đến 5 triệu won (khoảng 41 đến 103 triệu đồng)/tháng để “bảo kê” quán bar. 

Những bê bối tại Buring Sun lẫn hội bạn thác loạn của Seung Ri bị nghi được cảnh sát chống lưng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SBS

Đặc biệt, vụ trốn thuế tại Arena (hộp đêm từng xuất hiện trong đoạn tin nhắn dắt mối mại dâm của Seung Ri) đã được một công tố viên phát hiện và chuyển đến cảnh sát Gangnam xử lý. Số tiền trốn thuế lên đến 28 tỉ won (khoảng 576 tỉ đồng) nhưng chỉ được giao cho một viên cảnh sát điều tra.

Toàn bộ thông tin được SBS tiết lộ trong chương trình I want to know that đã thu hút sự quan tâm của công chúng và nhận được nhiều phản ứng tích cực. Tuy nhiên, đang có nhiều lời đồn đoán cho rằng nội dung của chương trình đụng chạm đến các cơ quan điều tra khiến phía cảnh sát phải gửi công văn yêu cầu nhà đài ngưng phỉ báng về hình tượng cảnh sát. Tuy chưa có thông tin chính thức về tin đồn này nhưng Kim Sang Jeung - MC của chương trình kể trên đã từng nói bóng gió: “Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát liên lạc với mình cho đến khi bắt đầu dẫn I want to know that".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.