Schneider Electric khuyến khích doanh nghiệp sản xuất thông minh

02/12/2021 15:46 GMT+7

Schneider Electric đã tham gia Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 với chia sẻ về nội dung “Nền công nghiệp của tương lai - Vận hành thông minh, công cụ số thế hệ mới, và tích hợp quản lý năng lượng và tự động hóa”.

Ông Đồng Mai Lâm nhấn mạnh các doanh nghiệp cần bền vững, linh hoạt, hiệu quả, tự động hóa hơn, và kỹ thuật số nên đóng vai trò quyết định trong việc phát triển công nghệ cho các giải pháp bền vững. Với Schneider Electric, đó chính là “Bộ ba Bền vững công nghiệp”:

· Kết hợp hoạt động xuất sắc về mặt kinh tế, trách nhiệm xã hội và môi trường để củng cố tính linh hoạt trong công nghiệp hiện đại.

· Giảm sử dụng tài nguyên và tác động đến môi trường để tăng hiệu quả sinh thái, tác động tích cực đến các biến số kinh doanh, khả năng sinh lời, tạo cơ sở cho sự bền vững trong công nghiệp.

· Đạt hiệu quả tối ưu và tính bền vững nhờ tác động qua lại của tự động hóa và năng lượng được hiệu chỉnh dựa trên phân tích thời gian thực từ phần mềm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.