Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Minh (Ninh Thuận), các luật sư làm việc với tính chất "mùa vụ", với tư cách cá nhân, có hợp đồng với các cơ quan nhà nước thì được, còn nếu làm việc như cán bộ, công chức tại các cơ quan trợ giúp pháp lý thì không phù hợp với chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp và không khách quan khi tham gia vào các vụ việc liên quan đến cơ quan nhà nước.
Tại dự thảo lần này, Ban soạn thảo cũng đã tiếp thu nhiều ý kiến đại biểu, trong đó có quy định thêm nhiều đối tượng được miễn theo học khóa đào tạo nghề luật sư (điều 12) như: điều tra viên cao cấp, thẩm tra viên cao cấp và trung cấp ngành tòa án, kiểm tra viên cao cấp và trung cấp ngành kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật... Một số đối tượng còn được miễn giảm 2/3 thời gian tập sự hành nghề luật sư.
M.Q
Bình luận (0)