Sẽ thu thập dữ liệu về bạo lực gia đình toàn quốc

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
26/03/2024 07:08 GMT+7

Cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình được xây dựng, duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng thống nhất trên toàn quốc. Đó là nội dung được quy định trong dự thảo nghị định quy định cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình, đang được Bộ VH-TT-DL đưa ra lấy ý kiến.

Theo đó, sẽ có nhiều nguồn thu thập dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình như dữ liệu về cá nhân là người VN có hành vi bạo lực gia đình; bị bạo lực gia đình; dữ liệu về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi phí y tế cho người bị bạo lực gia đình, người làm công tác phòng chống bạo lực gia đình bị thiệt hại về sức khỏe...

Những dữ liệu sẽ được thu thập gồm: số định danh cá nhân, số CMND; mối quan hệ với người bị bạo lực; hành vi bạo lực gia đình đã thực hiện (ghi rõ từng hành vi); tình trạng sức khỏe tâm thần tại thời điểm thực hiện hành vi bạo lực (mô tả rõ); thái độ khi được yêu cầu chấm dứt hành vi bạo lực gia đình; biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình; biện pháp xử lý, giáo dục người có hành vi bạo lực gia đình tại thời điểm xảy ra hành vi bạo lực gia đình và sau khi xảy ra hành vi bạo lực gia đình… Đặc biệt, dữ liệu cũng sẽ thu thập cả thông tin của cá nhân là người nước ngoài cư trú tại VN trong trường hợp họ có hành vi bạo lực gia đình hoặc bị bạo lực gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.