Sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp sang xúc tiến đầu tư tại Lào vào năm 2023

Vũ Thơ
Vũ Thơ
16/09/2022 11:24 GMT+7

Tại buổi làm việc của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đang tham gia chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào diễn ra tại Việt Nam, hai bên đã thỏa thuận nhiều nội dung hợp tác.

Tối 15.9, Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có buổi tiếp và làm việc với Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tại khách sạn Daewoo, Hà Nội. Đoàn làm việc của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng (TNNDCM) Lào do anh Monxay Laomuasong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào, làm trưởng đoàn.

Tiếp đoàn có các Phó chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, gồm: chị Phạm Bích Huệ, anh Nguyễn Hồng Phong, anh Nguyễn Doãn Thắng, anh Đỗ Duy Liên và anh Vũ Huy Dương.

Đoàn đại biểu hai nước gặp gỡ tại khách sạn Daewoo, Hà Nội

btc

Đây là một hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2022).

Tại buổi làm việc, anh Monxay Laomuasong đánh giá cao về Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và những thành tựu mà Hội đã đạt được.

Chị Phạm Thị Bích Huệ phát biểu tại buổi làm việc

btc

Đặc biệt, anh Laomuasong rất ấn tượng về sự chuyên nghiệp trong bộ máy tổ chức của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với sự phân công, phân nhiệm rất rõ ràng, giúp các hoạt động Hội được chuyên môn hóa và hiệu quả hơn.

“Đây sẽ là một mô hình hay để Hội Doanh nhân trẻ Lào có thể tham khảo học hỏi trong thời gian tới”, anh Laomuasong nói.

Anh Monxay Laomuasong đánh giá cao tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

btc

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ sang Lào xúc tiến đầu tư

Sau hơn 1 giờ làm việc, hai bên cùng thống nhất sẽ hợp tác triển khai một số nội dung: Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp sang xúc tiến đầu tư tại Lào trong năm 2023, tập trung vào một số lĩnh vực: du lịch bền vững, năng lượng, nông nghiệp và logistics, trong đó có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Chính phủ Lào.

Hai bên cùng nhau tổ chức các buổi hội thảo trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức, kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên phát triển bền vững; thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp giữa doanh nhân trẻ Việt Nam và doanh nhân trẻ Lào.

Chị Phạm Thị Bích Huệ tặng quà cho anh Monxay Laomuasong

btc

Lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng hy vọng T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn TNNDCM Lào sẽ giữ vai trò cầu nối để hỗ trợ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Lào có thêm nhiều cơ hội kết nối, chia sẻ với nhau về kinh nghiệm trong công tác phát triển phong trào doanh nhân trẻ hai nước.

Hai tổ chức sẽ là cánh tay nối dài để có thể triển khai được nhiều hoạt động giao lưu, liên kết doanh nhân trẻ hai nước và xúc tiến được nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.