SEA Games 31: Bộ trưởng Thể thao không muốn U.23 Indonesia lại là ‘chuyên gia về nhì’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/04/2022 08:45 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, Zainudin Amali khá chắc chắn rằng tuyển U.23 quốc gia sẽ giành HCV tại SEA Games 31 ở Việt Nam vào tháng tới.

Tuyển Indonesia luôn thất bại ở các trận chung kết môn bóng đá nam. Điều này không chỉ có ở môn bóng đá nam ở SEA Games mà còn ở một số sự kiện quốc tế khác, trong đó đặc biệt là AFF Cup. Lần gần nhất Indonesia giành được HCV bóng đá nam ở SEA Games là năm 1991. Ở lần SEA Games gần nhất năm 2019, tuyển U.22 Indonesia đã để thua 0-3 trước Việt Nam trong trận tranh ngôi vô địch.

Tuyển U.23 Indonesia đặt quyết tâm đoạt HCV bóng đá nam tại SEA Games 31

PSSI

Bất chấp thành tích trên, ông Zainudin Amali tin rằng tuyển U.23 Indonesia chắc chắn có thể đạt thành tích cao nhất tại SEA Games 31 sắp tới. Đây cũng là nhận định của Asmawi, một chuyên gia bóng đá nổi tiếng và thành viên của Bộ Thể thao Indonesia.

“Tôi thực sự tin (bóng đá nam) có thể giành HCV vì Asmawi và những người khác sẽ không mạo hiểm danh tiếng của họ (đánh giá khả năng tuyển U.23 Indonesia vô địch bóng đá nam SEA Games)”, ông Zainudin Amali nói khi gặp giới truyền thông ở Jakarta. Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Thể thao Indonesia từ chối việc sẽ có những thay đổi lớn về nhân sự tại Liên đoàn Bóng đá quốc gia (PSSI) nếu tuyển U.23 không giành HCV tại SEA Games 31.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, Zainudin Amali tin tuyển U23 quốc gia giành HCV tại SEA Games 31

CHỤP MÀN HÌNH

Tại môn bóng đá nam SEA Games 31, tuyển U.23 Indonesia nằm cùng bảng A với chủ nhà U.23 Việt Nam, U.23 Philippines, U.23 Myanmar và U.23 Timor Leste. Để chuẩn bị cho mục tiêu đoạt HCV, tuyển U.23 Indonesia đã đến tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 15.4 và sau đó bay thẳng đến Hà Nội vào đầu tháng 5 chuẩn bị cho trận ra quân gặp U.23 Việt Nam ngày 6.5 tại sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.