SEA Games 31: Đội nhảy cầu Việt Nam thoát cảnh phải tập tưởng tượng trên cạn

25/04/2022 14:27 GMT+7

Các VĐV tuyển nhảy cầu Việt Nam đã được tập tại Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình nơi sẽ diễn ra các cuộc thi đấu ở bộ môn này.

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, đội tuyển nhảy cầu đã đăng ký lực lượng gồm 12 thành viên, trong đó có 3 HLV và 9 tuyển thủ. Ông Trương Anh Tài là HLV trưởng đội tuyển nhảy cầu quốc gia.

Tuy gặp một chút khó khăn do đội không có đầy đủ cơ sở vật chất để tập luyện nên phải tập trên cạn. Bên cạnh đó, thời gian qua không có các giải đấu để cho các VĐV cọ xát trước khi tranh tài ở SEA Games 31. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn thì toàn đội vẫn hăng say tập luyện trong ngày đầu tiên được tập luyện tại Cung thể thao dưới nước nơi sẽ là địa điểm thi đấu của các bộ môn dưới nước.

Khu vực tập luyện và thi đấu của các vận động viên nhảy cầu tại Cung thể thao dưới nước

Đậu tiến đạt

Ông Trương Anh Tài, HLV trưởng đội tuyển nhảy cầu quốc gia và HLV Hoàng Thanh Trà, người đã từng giành HCV nhảy cầu đôi nữ 3m cầu mềm tại SEA Games 2003 tổ chức ở Việt Nam (cùng Mai Thị Hải Yến) theo dõi tuyển thủ Nguyễn Tùng Dương tập luyện

Đậu tiến đạt

Môn nhảy cầu SEA Games 31 có 8 nội dung, diễn ra từ 8-11.5.2022 tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là một trong những môn thi đấu ra quân đầu tiên tại kỳ SEA Games này.

Đậu tiến đạt

Đội tuyển nhảy cầu Việt Nam chỉ đặt mục tiêu giành huy chương tại môn này bởi khoảng cách trình độ với các quốc gia khác khá xa. Tại SEA Games 30, nhảy cầu có 6 quốc gia tham dự và chỉ có 4 nội dung : 3m cầu mềm đơn - đôi nam, 3m cầu mềm đơn - đôi nữ và Malaysia đã hốt trọn 4 HCV (cùng 2 HCB). Việt Nam xếp hạng 4 toàn đoàn với 1 HCĐ, đứng sau Singapore (1 HCB, 2 HCĐ) và Thái Lan (1 HCB, 1 HCĐ).

Đậu tiến đạt

VĐV Ngô Phương Mai, người bất ngờ giành HCĐ nhảy cầu đơn nữ 3m cầu mềm tại SEA Games 30 cuối năm 2019 ở Philippines.

Đậu tiến đạt

Phương Mai cho biết cô đặt mục tiêu là sẽ giành được thành tích tốt nhất ở kỳ SEA Games này và để làm được điều này thì Mai cần vượt qua các đối thủ nặng ký từ Malaysia và Singapore, những người mà Mai cho rằng sẽ là đối thủ lớn nhất của cô

Đậu tiến đạt

Tuyển thủ Nguyễn Tùng Dương, hạng 4 nhảy cầu mềm 3m nam SEA Games 30, sẽ trở lại thi đấu tại SEA Games 31. Dương chia sẻ buổi tập hôm nay rất là mới nên phải dành thời gian để làm quen. Bên cạnh đó, việc được tập luyện tại địa điểm thi đấu là hết sức quan trọng để làm quen cảm giác thi đấu.

Đậu tiến đạt

Trước đó, việc tập luyện của đội tuyển nhảy cầu Việt Nam gặp nhiều khó khăn và phải tập khô. HLV Hoàng Thanh Trà trước đó bày tỏ: “Tập khô nên cả HLV và VĐV đều tập theo kiểu… tưởng tượng. Với VĐV nhảy cầu, sự làm quen nơi thi đấu và dụng cụ thi đấu rất quan trọng. Vì phải có những trải nghiệm thật sự với cầu mềm và ván mềm, thử độ cứng - mềm của nó".

Đậu tiến đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.