SEA Games 31 trong mắt bạn bè quốc tế

Bạn bè quốc tế đánh giá rất cao nỗ lực của Việt Nam khi tổ chức SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 khiến rất nhiều sự kiện thể thao phải hủy hoặc hoãn, như ASIAD 2022 tháng 9 tới ở Trung Quốc .

Hôm nay, SEA Games 31 chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội; nhưng những môn như bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng ném bãi biển, nhảy cầu, pencak silat, kickboxing, rowing, kurash… đã diễn ra đầy sôi nổi và hào hứng từ trước. Hàng ngàn vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV), truyền thông quốc tế “đổ bộ” về Hà Nội cùng 11 địa phương vệ tinh xung quanh sẵn sàng cho một kỳ SEA Games đặc biệt.

Người hâm mộ Việt Nam cỗ vũ bóng đá cuồng nhiệt trên sân Việt Trì (Phú Thọ)

Độc Lập

Trò chuyện với chúng tôi hôm qua 11.5, các phóng viên quốc tế đến Hà Nội tác nghiệp SEA Games 31 đều cực kỳ hài lòng, trong đó ấn tượng nhất là sự trợ giúp “mọi lúc mọi nơi” của người dân Việt Nam khi chỉ cần nói “từ khóa” SEA Games.

Chaithakorin Tangsritanawong (Thái Lan), phóng viên của kênh T.Sports 7, vừa tới Nam Định theo dõi đội bóng đá U.23 Thái Lan thi đấu, rồi trở về Hà Nội để theo dõi các môn thi đấu khác. Ấn tượng đầu tiên của anh khi đến Việt Nam là sự thân thiện. “Câu “thần chú” của tôi mỗi khi gặp trở ngại, chỉ cần nói SEA Games là sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người, từ tìm kiếm khách sạn trú ngụ, đi lại và cả tìm đồ ăn. Mọi thứ thật hoàn hảo, cho đến nay tôi không thấy bất cứ khó khăn nào”, anh cho biết.

Kênh T-Sports 7 của phóng viên Chaithakorin Tangsritanawong cũng rất quan tâm và hỏi ngược lại phóng viên Việt Nam về sự chuẩn bị của chủ nhà. Họ tỏ ra bất ngờ và thán phục khi biết chỉ trong thời gian ngắn, đặc biệt là sau khi kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, chủ nhà Việt Nam đã đẩy mạnh quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31. Từng bị hoài nghi về khả năng tổ chức nhưng đến nay khi các cuộc thi bắt đầu diễn ra, mọi thứ đang dần hoàn hảo giúp các VĐV, HLV hoàn toàn an tâm.

HLV môn pencak silat của Philippines, Andre Patrick Rosales Valeroso cho biết: “Cá nhân tôi thấy hài lòng về mọi thứ từ khi đặt chân đến Việt Nam Dĩ nhiên, có đôi lúc xảy ra phiền toái vì một sai sót nào đó, nhưng nhìn chung Ban tổ chức nước chủ nhà đều lo lắng chu đáo. Chúng tôi được hỗ trợ nhiệt tình khi cần trợ giúp như thức ăn hợp khẩu vị, di chuyển, khách sạn. Các tình nguyện viên cũng rất niềm nở và chu đáo, điều này giúp chúng tôi an tâm tập trung vào chuyên môn thi đấu”.

Cũng theo HLV Andre Patrick Rosales Valeroso: “Cần nhớ là Việt Nam đã rất nỗ lực để tổ chức SEA Games ngay lúc chỉ vừa kiểm soát được đại dịch Covid-19. SEA Games 31 diễn ra đã là thành công lớn khi có rất nhiều giải đấu phải hủy hoặc hoãn khiến VĐV lỡ cơ hội tranh tài. Mới đây thôi, hẳn các bạn cũng đón nhận tin ASIAD 2022 vào tháng 9 tới cũng phải hoãn vì khó khăn của dịch bệnh Covid-19”.

Trong khi đó, ông Nikorndej Balankura, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam nói: “Tôi đánh giá đây là sự kiện mang tính biểu tượng cho thấy sự kết nối giữa 11 quốc gia. Sau 2 năm đại dịch khiến việc đi lại giữa các quốc gia bị hạn chế thì tới sự kiện này 11 quốc gia với hơn 10.000 con người đã cùng có mặt tại đây. Điều này còn thể hiện các nước Đông Nam Á sẵn sàng vượt đại dịch, cũng như khẳng định các quốc gia ASEAN là điểm đến an toàn và sẵn sàng đón du khách trở lại”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.