SEA Games 32: HLV Troussier nói gì trước khi tạm biệt đội U.22 Việt Nam?

18/05/2023 06:15 GMT+7

Tối 17.5, đội U.22 Việt Nam đã trở về nước sau khi kết thúc hành trình tại SEA Games 32 với tấm HCĐ môn bóng đá nam.

Trước khi chia tay các học trò, HLV trưởng Philippe Troussier đã dành lời động viên, khích lệ toàn đội hướng tới tương lai phía trước. Nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh, khi trận đấu cuối cùng tại SEA Games 32 khép lại thì cũng là thời điểm đánh dấu sự khởi đầu cho U.22 Việt Nam, hướng tới những mục tiêu mới. 

Ông nói: “Thầy tin là những điều mà chúng ta rút ra giải đấu lần này đó là sự tự tin của các bạn. Những gì các bạn làm được thầy tin đó là một tiền đề tốt để chúng ta hướng tới tương lai. Bây giờ các bạn sẽ trở về với CLB để sẵn sàng cho các giải đấu sắp tới và thầy sẽ luôn dõi theo các bạn. Hãy tiếp tục cố gắng và phấn đấu".


SEA Games 32: HLV Troussier nói gì trước khi tạm biệt đội U.22 Việt Nam? - Ảnh 1.

Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi và HLV Troussier

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Với U.22 Việt Nam, hành trình phía trước sẽ còn rất rộng mở

SEA Games 32: HLV Troussier nói gì trước khi tạm biệt đội U.22 Việt Nam? - Ảnh 2.

HLV Troussier và các học trò tại sân bay Nội Bài

VFF

SEA Games 32: HLV Troussier nói gì trước khi tạm biệt đội U.22 Việt Nam? - Ảnh 3.

Các cầu thủ U.22 Việt Nam

VFF


Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú trên cương vị lãnh đội U.22 Việt Nam tại SEA Games 32 đã thay mặt thường trực ban chấp hành VFF cảm ơn HLV Philippe Troussier và các cầu thủ U.22 Việt Nam đã nỗ lực hết mình tại SEA Games 32. Mặc dù chưa có nhiều thời gian để làm quen với lối chơi mới và phải đối diện với áp lực rất lớn từ sự kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng U.22 Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần và ý chí vươn lên đáng khen ngợi, đặc biệt là sự tiến bộ dần lên qua từng trận đấu. Trong bối cảnh nhiều khó khăn như vậy, việc giành được tấm HCĐ cũng có thể xem là thành công của U.22 Việt Nam tại kỳ đại hội lần này.

Ông Trần Anh Tú cũng động viên các cầu thủ khi trở về CLB tiếp tục cố gắng rèn luyện, cạnh tranh cơ hội ra sân tại các giải chuyên nghiệp, sẵn sàng cho đợt hội quân trở lại với những nhiệm vụ mới, trong đó trước mắt sẽ là giải quốc tế Panda Cup tại Trung Quốc vào tháng 6 tới.

Current Time0:00
/
Duration0:00

0:00

Toàn cảnh SEA Games 32 ngày 17.5: Nhìn lại hành trình cảm xúc, khẳng định vị thế thể thao Việt Nam

Đây là giải đấu dành cho bóng đá trẻ được tổ chức thường niên từ năm 2014. Sau 2 năm bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm nay Panda Cup được khởi động trở lại với sự tham dự của 4 đội tuyển U.22, gồm chủ nhà Trung Quốc, Bahrain, Uzbekistan và Việt Nam.

Với thành phần tham dự có chất lượng cao nói trên, Panda Cup 2023 được đánh giá là cữ dượt rất hữu ích đối với U.22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2024 và Asiad 19 sẽ diễn ra vào tháng 9.2023.

Bình luận (4)

avatar-user
anh dung tran

Theo mình rồi cũng là: các em còn non Kinh nghiệm. Cần thực chiến nhiều hơn. Hoặc là chờ đợi world cup đi rồi thấy nằm ở đâu? Nếu đem so sánh loi chơi còn thua xa đôi tuyển nữ Việt Nam, về cách chơi và chiến thuật

Trả lời 0 2 năm trước
avatar-user
46809

u22 VN đá rất hay và đẹp còn không đạt HCV vì kì vọng của NHM quá duy lí trí . Tôi rất thích lối đá mà HLV PLIIP đang xây dựng cho các đội tuyển . tôi tin bóng đá VN sẽ vươn lên tầm cao mới

Trả lời 0 2 năm trước
avatar-user
khainguyen091757@gmail.com

Theo cách hiểu đơn giản, tôi nghĩ rằng ông Park và ông Troussier đại diện cho 2 trường phái đối lập: Một bên phòng thủ chắc chắn để phản công , nghĩa là cố gắng không thua trước khi nghĩ đến chiến thắng. Còn bên kia cho rằng muốn chiến thắng phải biết ghi bàn càng nhiều càng tốt, nghĩa là chấp nhận có bàn thua nhưng số bàn thắng phải nhiều hơn. Vì thế ông Troussier nói thắng 5-4 vẫn là thắng! Cho nên ông Troussier nặng về công, nhẹ về thủ. Khuynh hướng tổ chức tấn công tạo ra nhiều cơ hội để ghi bàn. Đáng tiếc một số cầu thủ U 22VN do non kinh nghiệm, kém kỹ năng không biết cách chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Nhược điểm của lối chơi này dễ bị thủng lưới bới đòn phản công của đối phương ( nếu thắng nhiều hơn thua vẫn thắng) và yêu cầu cao về thể lực cũng như phối hợp tốt ( rèn các đường chuyền ban bật theo nhóm). Hiện nay U 22 chưa đạt yêu cầu dù có tiến bộ. Riêng cách chơi của ông Park giúp đội tuyển ít thủng lưới, nhưng bàn thắng không cao ( nhẹ tấn công). Ở Thường Châu, VN chủ yếu thắng nhờ đá penalty, không phải thắng thuyết phục ( có tính may rủi). Lối chơi ông Park đạt một số thành tích nhất định đối với các đội khu vực Đông Nam Á. Nhưng khi đá ở vòng loại world cup ông Park than kiếm một điểm không ra! Bởi đối thủ quá mạnh tấn công ào ạt ghi bàn trong khi các đòn phản công của VN bị bẻ gãy hoàn toàn! Lối chơi ông Troussier là lối chơi giúp VN tiến vào world cup với điều kiện cầu thủ VN phải đạt yêu cầu thể lực, kỹ năng đi bóng sút bóng tốt, phối hợp tốt. Còn bảo xây dựng một lối chơi cả công thủ hoàn hảo là điều rất khó. Trong lịch sử dường như chỉ có "cơn lốc màu da cam" với lối chơi tổng lực, khi công gần như 10 cầu thủ khi rút về cũng ngần ấy với tốc độ "cơn gió lốc", phải nói thể lực kinh hoàng! Ngày nay lối chơi đó không còn vì không khả thi. Tôi ủng hộ lối chơi của ông Troussier. Ông đang tập trung vào cầu thủ trẻ họ cần có thời gian hoàn thiện.

Trả lời 0 2 năm trước
Xem thêm bình luận (1)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.