Sếp lớn bóng đá Indonesia bất ngờ lên tiếng về chiến lược nhập tịch của đội tuyển Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir tỏ ra dè chừng trước sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, với chiến lược nhập tịch cầu thủ đầy khôn ngoan hướng đến FIFA ASEAN Cup, nhưng xa hơn là Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.

Indonesia theo sát làn sóng nhập tịch của đội tuyển Việt Nam và Malaysia

Chia sẻ với báo chí Indonesia tại một sự kiện ở Jakarta vào chiều 14.9, Chủ tịch PSSI Erick Thohir thừa nhận, FIFA ASEAN Cup sẽ không phải là một giải đấu dễ dàng đối với đội tuyển Indonesia, bất chấp lợi thế sân nhà. Lý do là các đối thủ cùng khu vực như đội tuyển Việt Nam và Malaysia đang tiếp tục hoàn thiện đội hình thông qua làn sóng nhập tịch cầu thủ.

Sếp lớn bóng đá Indonesia bất ngờ lên tiếng về chiến lược nhập tịch của đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir thừa nhận, đội tuyển Việt Nam là nhà vô địch ASEAN Cup xứng đáng, một đội bóng thực sự xuất sắc

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Nếu tôi không nhầm, Malaysia đã thúc đẩy việc nhập tịch cho khoảng 5 đến 7 cầu thủ để tham dự giải FIFA ASEAN Cup này. Còn Việt Nam - nhà vô địch ASEAN Cup, một đội bóng thực sự xuất sắc - cũng đang bổ sung thêm hai cầu thủ nhập tịch nữa, trong đó có một người đến từ châu Phi", ông Erick Thohir chia sẻ.

Hai cầu thủ nhập tịch mới nhất của bóng đá Việt Nam mà ông Erick Thohir đề cập, có thể là Williams Minh Hoàng và Olaha Mạnh Đức đều thuộc CLB CA TP.HCM. Trong đó, Williams Minh Hoàng là cầu thủ có gốc gác Việt Nam, còn Olaha Mạnh Đức gốc Nigeria, nhập tịch sau khi đã tích lũy hơn 5 năm thi đấu tại V-League và sinh sống tại Việt Nam.

FIFA ASEAN Cup thưởng lớn: Đội tuyển Việt Nam nếu vô địch nhận bao nhiêu tiền?

Cả 2 cầu thủ này hiện vẫn chưa được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Tương tự, một số cầu thủ có gốc gác khác vừa nhập tịch Việt Nam thành công gần đây như Adou Minh với tên Việt đầy đủ là Nguyễn Adou Leygley Minh, hay trung vệ Việt kiều Mỹ Kyle Colonna cũng mới chính thức trở thành công dân Việt Nam với tên gọi Lương Chí Khải…

Trong khi đó, Malaysia đã chính thức bổ sung thêm 2 cầu thủ nhập tịch vừa được FIFA xác nhận đã đủ điều kiện pháp lý tham dự FIFA ASEAN Cup, là Bergson da Silva và Brad Tapp. 2 người còn lại gồm Manuel Hidalgo và Shane Lowry, vẫn đang chờ xem xét và xác minh bởi FIFA.

"Tôi cảm thấy tất cả các đội đều đang chuẩn bị nghiêm túc để giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup. Tất nhiên, Indonesia cũng muốn giành chiến thắng. Nhưng rõ ràng, chúng ta phải thực tế, các đối thủ như đội tuyển Việt Nam ngày càng mạnh lên", ông Erick Thohir nhấn mạnh.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam xa hơn FIFA ASEAN Cup

Theo CNN Indonesia, sếp lớn của PSSI và đồng thời là Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, Erick Thohir cũng đánh giá chiến lược nhập tịch của đội tuyển Việt Nam là đầy khôn ngoan, với làn sóng bổ sung các cầu thủ có gốc gác rất chất lượng và gốc ngoại có tuyển chọn. 

Sếp lớn bóng đá Indonesia bất ngờ lên tiếng về chiến lược nhập tịch của đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Cao Pendant Quang Vinh là cầu thủ tiêu biểu có gốc gác Việt Nam, bên cạnh Đặng Văn Lâm, Lê Giang Patrik và Nguyễn Filip, hiện đều đã khẳng định năng lực giúp nâng tầm đội tuyển Việt Nam

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Tại ASEAN Cup, chúng ta đã thấy đội tuyển Việt Nam với 4 nhân tố nhập tịch, gồm thủ môn Lê Giang Patrik, "bộ ba" Hoàng Hên, Tài Lộc và Xuân Son, cùng các nội binh Hoàng Đức, Đình Bắc, Hai Long, Quang Hải, Thành Chung… đã cùng nhau thi đấu xuất sắc như thế nào. 

Sức mạnh của họ sẽ còn nhân lên tại FIFA ASEAN Cup. Nhưng đây không phải là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam nhắm đến. Cái đích xa hơn của đội tuyển Việt Nam cho chiến lược nhập tịch hiện nay, đó là tăng cường sức mạnh rất đáng kể tại vòng chung kết Asian Cup 2027 vào đầu năm tới. Và xa hơn nữa, vòng loại World Cup 2030 cũng đã cận kề", CNN Indonesia nhấn mạnh.

Theo báo chí châu Á, vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á với lễ bốc thăm chia bảng cho vòng loại thứ nhất và vòng loại hai dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 15.12 tới đây. Cho đến nay, World Cup 2030 vẫn sẽ có 48 đội tham dự, kế hoạch mở rộng 64 đội vẫn bỏ ngỏ.

Do đó, nhiều khả năng thể thức thi đấu vòng loại vẫn được giữ nguyên như kỳ trước ở World Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam, Thái Lan và Indonesia dự kiến sẽ được vào thẳng vòng loại hai.

Tại vòng loại hai World Cup 2030 khu vực châu Á, dự kiến có 36 đội được chia thành 9 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội. Đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ ba, với tổng cộng có 18 đội và cũng có suất tham dự Asian Cup 2032. 

Tại đây, 18 đội tiếp tục chia 3 bảng để tranh các suất tham dự vòng chung kết World Cup 2030 (châu Á vẫn có 8,5 suất như World Cup 2026).

Như vậy, sự chuẩn bị hiện nay của đội tuyển Việt Nam cho kế hoạch sắp tới, rõ ràng là đã trong tư thế sẵn sàng cho các mục tiêu hàng đầu trên, CNN Indonesia nhấn mạnh thêm. Cũng như, khẳng định các đội tuyển Indonesia, Thái Lan và cả Malaysia cũng đã bắt đầu chạy đua cho các mục tiêu này.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.