Thái Lan tìm về ký ức xưa
Danh sách 23 cầu thủ vừa được HLV Anthony Hudson (người Anh) công bố chiều 14.9 được đánh giá là "đội hình A" của Thái Lan, chuẩn bị đối đầu đội tuyển Việt Nam vào ngày 29.9 tới đây, tại FIFA ASEAN Cup 2026 (từ ngày 24.9 – 5.10). Một trong những nhân vật đáng chú ý trong danh sách này là "Messi Thái" Chanathip Songkrasin.

Chanathip Songkrasin (áo xanh) trở lại đội tuyển Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026
Ảnh: AFP
Đây là hạt nhân chính giúp Thái Lan đánh bại đội tuyển Việt Nam 2-0 ở bán kết ASEAN Cup 2020. Năm đó, Chanathip ghi cả 2 bàn thắng trong trận bán kết lượt đi, mở ra chiến thắng cho đội tuyển xứ sở chùa vàng. Đấy cũng là trận đấu mà Chanathip Songkrasin đối đầu cực hay với Nguyễn Quang Hải.
Năm đó, Quang Hải cũng chơi cực kỳ xuất sắc. Tiền vệ nhạc trưởng của đội tuyển Việt Nam có đến 2 pha dứt điểm trúng khung thành Thái Lan. Nếu Quang Hải may mắn hơn trong những tình huống dứt điểm của mình, kết quả của trận bán kết năm đó đã rất khác. Ngoài ra, năm đó nếu trọng tài xử lý tốt các tình huống Theerathon Bunmathan liên tục đánh chỏ Quang Hải, Thái Lan có thể mất người và kết cục của trận bán kết cũng có thể đã khác.
Lần này, Nguyễn Quang Hải có dịp tái ngộ với Chanathip Songkrasin tại FIFA ASEAN Cup sắp diễn ra. Chỉ có điều, nếu như Quang Hải vẫn còn là trụ cột của đội tuyển Việt Nam từ sau ASEAN Cup 2020 đến giờ, anh cùng với đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, 2026, Á quân ASEAN Cup 2022, thì Chanathip Songkrasin không còn giữ được chỗ đứng vững chắc ở đội tuyển Thái Lan từ sau ASEAN Cup 2020.
Quang Hải tìm ra vai trò phù hợp, Chanathip vẫn chưa
"Messi Thái" vẫn được đánh giá cao về chất lượng kỹ thuật, độ quái, nhưng về mặt thể lực, cầu thủ này sa sút quá nhanh. Đấy chính là lý do mà ở 2 đời HLV gần đây nhất của đội tuyển Thái Lan, lần lượt là các ông Masatada Ishii (người Nhật Bản) bà Anthony Hudson, họ thường loại Chanathip Songkrasin ra khỏi các giải quốc tế, vì các HLV này đánh giá "Messi Thái" không theo kịp tốc độ của các trận đấu có cường độ cao.

Quang Hải là "hung thần" của đội tuyển Thái Lan tại ASEAN Cup 2026 vừa kết thúc
Ảnh: Ngọc Linh
Ở FIFA ASEAN Cup 2026, khả năng này tiếp tục có thể xảy ra. Đội tuyển Thái Lan chưa chắc sử dụng Chanathip Songkrasin liên tục từ đầu cho đến cuối mỗi trận đấu. Nhiều khả năng "Messi Thái" chỉ xuất hiện từ hiệp 2, khi các đối thủ bắt đầu sa sút thể lực, nhằm tận dụng tối đa sự tinh quái của cầu thủ này, trong việc tạo bất ngờ lên hệ thống phòng ngự của đối phương.
Tuy nhiên, khi đội tuyển Thái Lan thực hiện điều đó, họ tiếp tục đi sau đội tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik một bước. Tại ASEAN Cup 2026, ông Kim cũng ít khi xếp Quang Hải đá chính. Riêng ở 2 lượt trận chung kết với chính đội tuyển Thái Lan, Quang Hải đều vào sân ở hiệp 2. Ở trận chung kết lượt đi ngày 22.8, trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan), Quang Hải ghi 1 bàn. Còn ở trận chung kết lượt về ngày 26.8, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), Quang Hải có đường chuyền quyết định, khiến cầu thủ Thái Lan lúng túng đá phản lưới nhà.
Thế nên, về khả năng thích nghi với vai trò mới trong màu áo đội tuyển quốc gia, Quang Hải đang thích nghi tốt hơn so với Chanathip. Quang Hải tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 khi anh đã gần như đồng bộ với hệ thống chung của đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Chanathip Songkrasin gần như phải làm quen lại với đội hình mới, lối chơi mới của đội tuyển xứ sở chùa vàng. Chính vì thế, chưa chắc "Messi Thái" thi đấu hiệu quả hơn Nguyễn Quang Hải ở FIFA ASEAN Cup sắp diễn ra (hai đội tái đấu vào 29.9).
Bình luận (0)