FAM giải thích về giá vé tăng
Theo công bố của FAM, vé hạng Open dành cho người lớn ở trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam trên sân Kuala Lumpur, Cheras, được bán với giá 50 ringgit (khoảng 330.000 đồng), tăng đáng kể so với mức 30 ringgit (khoảng 200.000 đồng) ở các trận vòng bảng. Ngoài ra, FAM niêm yết vé khán đài ở mức 70 ringgit (khoảng 460.000 đồng) và vé VIP 100 ringgit (khoảng 660.000 đồng). Trong khi đó, giá vé dành cho trẻ em vẫn được giữ nguyên ở mức 5 ringgit (khoảng 33.000 đồng).
Việc giá vé người lớn tăng từ 30 lên 50 ringgit, tương đương gần 70%, lập tức tạo ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội Malaysia. Một bộ phận CĐV đặt câu hỏi về lý do tăng giá, nhất là khi trận bán kết không được tổ chức tại sân vận động quốc gia Bukit Jalil, nơi có sức chứa lớn hơn và cơ sở vật chất tốt hơn.
Trước những phản ứng này, tối 11.8, FAM cho biết mức giá mới được tính toán dựa trên nhiều yếu tố, gồm chi phí tổ chức, vận hành, an ninh, quản lý sân cũng như các yêu cầu kỹ thuật của giải đấu. Khả năng chi trả của người hâm mộ cũng được xem xét trong quá trình xây dựng giá vé.

FAM phải lên tiếng sau những tranh cãi về giá vé của trận bán kết giữa đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) và Malaysia
ẢNH: MINH TÚ
FAM kêu gọi CĐV Malaysia đến sân
FAM nhấn mạnh việc định giá nhằm cân bằng giữa chi phí tổ chức và mong muốn duy trì khả năng tiếp cận của người hâm mộ với đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, tranh luận về giá vé vẫn chưa lắng xuống khi trận bán kết với đội tuyển Việt Nam đang thu hút sự quan tâm rất lớn.
Trong bối cảnh đó, Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman, đã trực tiếp kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đến sân, trở thành "cầu thủ thứ 12" của Harimau Malaya.
Ông Noor Azman Rahman nói: "Thay mặt FAM, chúng tôi rất hài lòng và tôi xin gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ trung thành của Harimau Malaya. Tôi kêu gọi mọi người hãy đến sân cổ vũ thật đông đảo vào chủ nhật này, ngày 16.8. Chúng tôi mong sân đấu sẽ kín chỗ".
Lãnh đạo FAM đánh giá cao sự đồng hành của CĐV Malaysia trong suốt vòng bảng ASEAN Cup 2026 tại sân vận động bóng đá Kuala Lumpur, Cheras. Theo ông, sự cổ vũ trên khán đài đã trở thành nguồn động lực quan trọng giúp đội tuyển Malaysia vượt qua vòng bảng và giành quyền vào bán kết.
"Chúng tôi đã vào bán kết, thực sự rất tự hào về những thành tích mà Harimau Malaya đạt được cho đến nay. Chúng tôi kỳ vọng sự cổ vũ của người hâm mộ sẽ lấp đầy sân vận động một lần nữa để tiếp thêm động lực cho các cầu thủ", Tổng thư ký FAM chia sẻ.
Đáng chú ý, lời kêu gọi của FAM được đưa ra trong lúc nhóm CĐV chính thức UM'07 và cộng đồng Ultras Malaya vẫn đang duy trì chiến dịch tẩy chay các trận đấu của đội tuyển Malaysia. Chiến dịch này được phát động từ đầu tháng 5, dự kiến kéo dài đến hết ngày 31.8 và hiện các nhóm CĐV này vẫn chưa có dấu hiệu nhượng bộ.
Vì vậy, bài toán khán giả càng trở nên đáng chú ý trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam. FAM muốn sân Cheras được lấp đầy để tạo lợi thế sân nhà, nhưng giá vé tăng và chiến dịch tẩy chay của một bộ phận CĐV có thể ảnh hưởng đến không khí trên khán đài.

Lãnh đạo FAM mong CĐV đến sân đông đảo để cổ vũ đội tuyển ở trận bán kết gặp đội tuyển Việt Nam
ẢNH: MINH TÚ
Không chỉ lãnh đạo FAM, các thành viên Harimau Malaya cũng hiểu rõ sức ép đang chờ đợi phía trước. Thủ môn Azri Ghani khẳng định đội tuyển Malaysia rất tự hào khi góp mặt ở bán kết, đồng thời thừa nhận đội tuyển Việt Nam là đối thủ không dễ vượt qua.
Azri Ghani chia sẻ trước buổi tập chiều 11.8: “Dù thời gian chuẩn bị ngắn, chúng tôi vẫn rất tự hào! Việt Nam không phải là đối thủ dễ chơi”.
Malaysia sẽ tiếp đội tuyển Việt Nam ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 vào ngày 16.8 trên sân bóng đá Kuala Lumpur, Cheras. Sau đó 3 ngày, hai đội sẽ tái đấu ở trận lượt về, diễn ra trên sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam.
Thăm dò ý kiến
Dự đoán bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 ngày 16.8: Malaysia và Việt Nam
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Bình luận (0)