Sergio Aguero có dự định trở lại sân cỏ

Minh Tân
Minh Tân
31/03/2022 20:29 GMT+7

Cựu tiền đạo người Argentina Sergio Aguero vẫn chưa từ bỏ hy vọng có thể trở lại sân cỏ và cho biết đã có một đội bóng liên hệ với anh về khả năng tái xuất.

Aguero để ngỏ khả năng trở lại sân cỏ

AFP

Vào cuối năm 2021, Aguero buộc phải giải nghệ vì bệnh tim khi đang thi đấu cho Barcelona. Anh đã gặp vấn đề trên sân cỏ khi bị tức ngực, khó thở trong trận đấu gặp Alaves vào tháng 10. Sau đó, cựu cầu thủ sinh năm 1988 đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và được chẩn đoán rối loạn nhịp tim.

Chỉ 3 tháng sau khi nghỉ thi đấu, Kun Aguero đã tuyên bố giải nghệ trong một cuộc họp báo đầy xúc động tại sân Camp Nou. Tuy nhiên, cựu tiền đạo của Man City có thể xỏ giày ra sân thi đấu khi anh trả lời phỏng vấn với TYC Sports.

Aguero nói: “Hôm qua, tôi nghĩ rằng mình có thể thi đấu thêm một lần nữa. Inter Miami đã liên hệ nhưng tôi đã từ chối. Liệu rằng 2 năm sau tôi có thể? Hãy chờ xem. Các bác sĩ nói với tôi rằng tôi sẽ phải trải qua khoảng 5 hoặc 6 tháng không hoạt động, nhưng tôi muốn trở lại tập luyện”.

Aguero bị khó thở sau một pha tranh chấp trong trận Barcelona hòa Alaves 1-1 hồi tháng 10 năm ngoái

AFP

Inter Miami là đội bóng một phần thuộc sở hữu của David Beckham và cựu tuyển thủ Anh liên hệ với một số cầu thủ tên tuổi trong những tháng gần đây. Theo tờ Mundo Deportivo, Beckham muốn mang Lionel Messi về với đội bóng đang chơi tại Giải bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) trong vòng 2 năm tới.

Không chỉ Messi, Beckham muốn siêu sao người Argentina tái hợp với những người đồng đội cũ bao gồm Luis Suarez, Jordi Alba và Sergio Busquets. Suarez sẽ là mục tiêu đầu tiên mà Inter Miami nhắm đến vì tiền đạo người Uruguay có thể sẽ rời Atletico Madrid vào cuối mùa giải này.

Vào đầu mùa giải này, Aguero lên tiếng bảo vệ Messi sau khi anh bị chỉ trích bởi màn trình diễn trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa PSG và Real Madrid. Aguero nói: “Leo đã chơi tốt và đã thi đấu hết mình. Nhưng ở Pháp, báo chí và truyền thông đã giết chết anh ấy. Tôi đã lên lịch phỏng vấn với một tạp chí ở Pháp nhưng tôi nói không vì tôi ủng hộ Messi, vì vậy nên giờ tôi vẫn đang cảm thấy tức giận”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.