Shark Tank Việt Nam 'nổi sóng' với những deal 'khủng' được chốt ở 'Thương vụ bạc tỉ'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
12/06/2022 21:35 GMT+7

Đến Shark Tank Việt Nam mùa 5 (tập 2) trên VTV3, Đoàn Hồng Trung - nhà sáng lập và điều hành công ty CP công nghệ IMWI, công ty chuyên về robot và trí tuệ nhân tạo đã ấn tượng được Shark Lê Hùng Anh “chốt” deal khủng.

Trước đó, xuất hiện đầu tiên trong chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 5 (tập 2) trên VTV3 là Thông Hiệp - nhà sáng lập và điều hành Shondo (thương hiệu giày sandal dành cho giới trẻ). Shondo muốn kêu gọi vốn đầu tư 1 triệu USD cho 10% cổ phần. Startup của Shondo đưa ra 3 lý do để thuyết phục các Shark: Thứ nhất, mẫu mã đẹp, khác biệt, do startup tự sản xuất và thiết kế. Thứ hai, thị trường giày dép ở Việt Nam rất tiềm năng. Thứ 3, Shondo đã bán được hơn 1 triệu đôi giày và hiện đang có 20 cửa hàng, 2 nhà máy sản xuất và hàng trăm đại lý trên toàn quốc.

Shark Tank Việt Nam mùa 5 (tập 2) đang hấp dẫn trên VTV3

Startup Thông Hiệp (giữa) đang trình bày về các sản phẩm của Shondo

Shark Lê Hùng Anh được xem là 'nhân tố bí ẩn' Shark Tank Việt Nam mùa 5

Shark Tank Việt Nam

Shark Hùng Anh đã nhận ra sự nhiệt huyết trong từng ánh mắt Thông Hiệp và khuyến khích anh nên có niềm tin vào những gì bản thân đã làm. “Tôi quyết định đầu tư để cho bạn làm chứ không phải can thiệp quá sâu vào công việc. Vì tôi chỉ muốn đồng hành để cùng trao đổi, chia sẻ khó khăn và hỗ trợ mức tối đa cho bạn”, Shark Hùng Anh chân thành.

Shark Bình thì cho biết, ông hạnh phúc là khi những gì mình có nhỏ hơn hoặc bằng những gì mình muốn. Chính vì vậy nếu cố mãi không được thì hãy giảm những gì mình muốn xuống để được hạnh phúc hơn.

Sau khi nghe chia sẻ của các Shark và... suy nghĩ, Thông Hiệp cho biết anh thích nhất Shark Hùng Anh nên sẽ chốt deal 23 tỉ cho 30% cổ phần với Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation.

Tiếp tục với Shark Tank Việt Nam mùa 5 (tập 2) là màn “đấu khẩu” gay gắt giữa các Shark để “kết nối” nhà sáng lập và điều hành công ty CP công nghệ IMWI, chuyên về robot và trí tuệ nhân tạo. Hồng Trung cho biết anh muốn kêu gọi đầu tư bằng hai phương án là 300.000 USD cho 5% cổ phần và 1,5 triệu USD cho 20% cổ phần.

Tại chương trình truyền hình đang ăn khách Thương vụ bạc tỉ, Hồng Trung giới thiệu sản phẩm cánh tay Robot Delta X, ứng dụng trong dây chuyền sản xuất công nghiệp. Loại robot có cấu trúc hình học delta, thường được sử dụng trong công nghiệp ở những ứng dụng gắp thả sản phẩm. Anh chia sẻ, giá thành robot delta trên thị trường đang rất cao, không phù hợp với cá nhân hay tổ chức có nguồn vốn hạn hẹp nên sáng tạo ra Delta X với giá cả phải chăng.

Trong 2 năm qua, startup của anh có khách hàng đến từ 45 nước trên thế giới, chủ yếu đến từ Mỹ và châu Âu, và đặc biệt có một đơn hàng lớn đến từ một công ty sản xuất khẩu trang của Hàn Quốc.

Giải đáp lý do gọi vốn 1,5 triệu USD, Hồng Trung cho biết anh muốn xây dựng nhà máy sản xuất và xây dựng một hệ sinh thái các cánh tay robot khác.

Shark Hùng Anh khẳng định, ông rất thích nghị lực, ý chí của startup và ông sẽ đầu tư cho Hồng Trung 10 tỷ đổi lấy 35% cổ phần.

Startup Đoàn Hồng Trung

Các màn chốt deal khủng luôn diễn ra đầy kịch tính

Shark Tank Việt Nam mùa 5 đang sốt với những thương vụ bạc tỉ trên sóng truyền hình

Trước khi ra quyết định, Shark Phú muốn biết rõ hơn về tình hình tài chính của startup. Thông Hiệp tiết lộ chi phí một đôi giày giá niêm yết là 500.000 đồng, nguyên liệu chính chiếm khoảng 120.000 đồng, khấu hao thêm các chi phí khác khoảng 170.000 đồng. Trừ thêm chi phí cho các khâu trung gian, lãi gộp đạt khoảng 40 - 50%. Shark Bình cho rằng ông có thể giúp startup hai thứ là chiến lược kinh doanh và tổ chức bán hàng. Với lợi thế của mình, Shark Bình còn đề nghị đầu tư 23 tỉ đổi lấy 35% cổ phần của Shondo.

Trước lời đề nghị của 3 Shark, Thông Hiệp hơi bối rối không biết chọn ai. Tin rằng bản thân mình mới dẫn dắt startup đi đúng hướng, Hồng Trung đề nghị Shark Hùng Anh lấy 35% lợi nhuận cho đến khi thu hồi vốn và giảm cổ phần kiểm soát công ty lại khoảng 10 - 15%.

Các Shark đang lắng nghe những ý tưởng khởi nghiệp để đầu tư

Shark Lê Hùng Anh bắt tay chốt deal và chúc mừng startup Thông Hiệp Shondo

Shark Tank Việt Nam

Sau thương thảo, Shark Hùng Anh nhấn mạnh rằng đây là phi vụ đầu tư mạo hiểm. Vì vậy, ông đề nghị sẽ giữ 35% cổ phần và 35% lợi nhuận cho đến khi Hồng Trung nâng vốn để Shark giảm tỷ lệ xuống còn 15% cổ phần. Hồng Trung đã đồng ý với phương án này của Shark Hùng Anh và “chốt” ngay Thương vụ bạc tỉ Shark Tank Việt Nam trên VTV3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.