Shipper chở mẹ bị nam nữ lao vào đánh, cướp điện thoại ở TP.HCM: Công an nói gì?

14/12/2021 13:35 GMT+7

Hơn 21 giờ, anh H. (19 tuổi, ngụ Q.7) chở mẹ trên đường ở TP.HCM thì bất ngờ bị 2 nam, 1 nữ chửi bới, nhào vô đánh. Người dân can ngăn, nhóm này bỏ đi, anh H. kiểm tra đã bị mất điện thoại và tai nghe bluetooth.

Mới đây, anh V.V.H (19 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) đăng lên một nhóm mạng xã hội kể lại câu chuyện bị dàn cảnh cướp điện thoại trên đường phố khiến nhiều người hoảng hốt. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc chỉ mới hơn 21 giờ, hàng quán còn mở cửa và xe cộ trên đường vẫn tấp nập.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã mất điện thoại

Chia sẻ với PV vào sáng 14.12, anh H. cho biết, 21 giờ hơn ngày 12.12.2021, anh chở mẹ là bà V.T.L. (56 tuổi, cùng ngụ Q.7) đi trên đường Huỳnh Tấn Phát rẽ vào đường Nguyễn Thị Thập, hướng về cầu Đa Khoa. Vừa rẽ xong, anh nhìn thấy 2 nam thanh niên chừng 20, 21 tuổi bịt kín khẩu trang, đi xe Wave alpha xanh nhìn hai mẹ con.

Đoạn đường nơi xảy ra sự việc

Vũ phượng

“Tôi vừa chạy xe lên tới đối diện siêu thị Go! thì hai người này chạy lên chặn đầu xe, chỉ trỏ chửi vài câu rồi nhào vô lấy nón bảo hiểm đánh tôi tới tấp. Tôi lo đỡ cho mình và mẹ nên không kịp la lên. 5 phút sau có 1 cô gái chạy tới hùa vào đánh tiếp, sự việc diễn ra rất nhanh. Họ vừa đánh vừa chửi, đến khi có người dân bên đường vào can ngăn thì 3 người này mới bỏ đi. Ngay lúc đó tôi kiểm tra túi, phát hiện mất điện thoại Xiaomi redmi note 7 mà tôi mua lúc vừa ra mắt và 1 tai nghe bluetooth”, anh H. kể lại.

Bài đăng của anh H. trên mạng xã hội khiến nhiều người ngạc nhiên vì sự manh động

chụp màn hình

Theo lời anh H., hai nam thanh niên và cả cô gái đều đeo khẩu trang kín mít, 2 người nam đi chung xe máy BS 17H6-293x. Điện thoại anh H. bỏ trong túi đeo trước ngực, có kéo khóa sát lại nhưng cũng không biết bị lấy lúc nào.

Người dân xung quanh đỡ hai mẹ con dậy, anh H. vội chạy đến chốt trực CSGT ở cầu Đa Khoa và được CSGT hướng dẫn trình báo Công an P.Bình Thuận. “Đoạn tôi bị đánh là ngay bãi đất trống đối diện siêu thị Go! Tôi đến công an phường với vài vết trầy, bầm và căng cơ cổ tay. Lúc đó mấy người này vừa đánh vừa chửi nên mọi người xung quanh nói tưởng đánh lộn do mâu thuẫn gì”, anh H. nói.

Sau khi đăng tải, dưới bài viết nhiều người dùng mạng xã hội đã hoảng hốt hỏi thăm, nhắn người thân vào để nhắc nhở cảnh giác. Tài khoản Sarah Nguyen viết: “21 giờ 10 vẫn còn sớm mà bị cướp, ghê quá vậy”. Nickname Ti Nguyen thì bình luận: “Còn sớm vậy mà cũng giăng câu hả trời, mà khúc đó đúng là hơi tối, đoạn này tụi nó dễ tẩu nữa. Gần Tết rồi ai cũng phải cẩn thận nha, khiếp quá”. Một số tài khoản Facebook khác thì nhắn bạn bè cẩn trọng vì gần Tết, cướp giật manh động.

Nâng cao cảnh giác

Anh H. cho biết, đến hôm nay anh cổ tay anh vẫn còn căng cơ nên chưa thể tự chạy xe trở lại, cũng không cầm được vật gì nặng. Chiếc điện thoại bị mất cũng là cần câu cơm anh sắm sửa được cho công việc shipper để chăm sóc cha mẹ. Anh nhắn nhủ: “Mong mọi người nâng cao cảnh giác khi ra đường, nhất là khi đi tới những đoạn đường tối, vắng vẻ và mong công an sớm làm rõ sự việc”.

Người dân cần nâng cao cảnh giác đề phòng cướp giật cuối năm

Vũ phượng

Theo tìm hiểu của PV, xe máy BS 17H6-293x màu xanh được đăng ký trên hệ thống mang nhãn hiệu TEAM, màu xanh có dung tích xi lanh 108. Chiếc xe này được ông N.V.D (ngụ Hưng Hà, Thái Bình) đăng ký mới vào ngày 17.5.2004.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an P.Bình Thuận xác nhận có sự việc như anh H. đăng tải trên mạng xã hội. Ngay tối 12.12, anh H. cũng tới trụ sở trình báo lại sự vụ như trên. Công an phường đã lập tức xác minh, lấy lời khai của những người liên quan, người chứng kiến tại hiện trường để truy xét. Ngay trong đêm, Công an phường đã hoàn tất hồ sơ chuyển cảnh sát hình sự, cơ quan điều tra Công an Q.7 tiếp tục điều tra làm rõ.

Đại diện Công an P.Bình Thuận cũng nhận xét, sau thời gian giãn cách xã hội, tội phạm có thể sẽ hoạt động mạnh hơn, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm, cướp tài sản. Qua sự việc trên, lực lượng chức năng mong người dân nêu cao tinh thần cảnh giác khi đi ngoài đường, không đeo tai nghe, đeo túi xách hay tài sản có giá trị lộ liễu tránh gây sự chú ý cho tội phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.