Show hẹn hò Hàn hứng ‘gạch đá’ vì cảnh quay nhạy cảm, thí sinh có tiền án

18/06/2022 21:25 GMT+7

Chương trình hẹn hò Vườn địa đàng (Eden, Descendants of Instinct) của Hàn Quốc chịu chỉ trích vì thí sinh có tiền án. Ngoài ra, show cũng hứng “gạch đá” vì nhiều cảnh quay nhạy cảm, tập trung vào các “đụng chạm” giữa cơ thể các nhân vật…

Yang Ho Suk trên show Vườn địa đàng (Eden, Descendants of Instinct)

naver

Kể từ khi phát sóng vào ngày 14.6 trên iHQ đến nay, chương trình hẹn hò Hàn Quốc Vườn địa đàng (Eden, Descendants of Instinct) liên tục trở thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội. Mới đây, một trong số các thí sinh của show là Yang Ho Suk bị khui lại bê bối từng 2 lần phạm tội hành hung người khác và thậm chí còn bị nhận án tù.

Lần đầu Yang Ho Suk “nhúng chàm” là vào tháng 4.2019, anh đã có hành vi bạo lực với cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật kiêm huấn luyện viên Cha Oh Reum tại một quán bar ở Seoul. Yang Ho Suk bị kết án 6 tháng tù giam và 2 năm quản chế. Ngoài ra, Cha Oh Reum còn tố Yang Ho Suk lăng nhăng với phụ nữ đã có gia đình, lừa tiền, đánh bạc… Năm 2020, dù đang trong thời gian bị án quản chế, Yang Ho Suk vẫn tái phạm tội khi xảy ra tranh chấp với một người khác. Cả hai đều bị bắt vì tội hành hung.

Khán giả yêu cầu Yang Ho Suk rời khỏi chương trình

ten asia

Theo Sports Seoul (Hàn Quốc), hai “phốt” nghiêm trọng của Yang Ho Suk khiến khán giả ngỡ ngàng lẫn phẫn nộ. Làn sóng yêu cầu anh rời khỏi Vườn địa đàng bùng nổ. Nhiều dân mạng thể hiện sự tức giận trên trang cá nhân của Yang Ho Suk: “Tinh thần thép quá”, “Biến giùm đi”, “Nhìn thấy một tên côn đồ đánh người lên truyền hình khiến tôi buồn nôn”… Một số khán giả mắng ê kíp show Vườn địa đàng cố tình làm ngơ trước tiền án của Yang Ho Suk.

Đối mặt với sức ép từ người xem, Yang Ho Suk tuyên bố bản thân đã hoàn toàn ăn năn hối lỗi trong suốt 2 - 3 năm qua và sẵn sàng chịu đựng “cơn mưa” chỉ trích. Đội ngũ sản xuất của Vườn địa đàng cũng không có động thái giải thích về việc mời một người lắm scandal như Yang Ho Suk tham gia chương trình.

Tập 1 chương trình bị "ném đá" vì nhiều cảnh "đụng chạm" giữa các thí sinh
cắt từ clip

Đây không phải lần đầu ê kíp Vườn địa đàng giữ im lặng giữa lùm xùm liên quan đến show. Ngay từ tập 1 phát sóng hôm 14.6 tại iHQ, chương trình đã gây tranh cãi dữ dội vì ngập tràn khoảnh khắc tiếp xúc cơ thể thân mật giữa các thí sinh trong lúc mặc đồ bơi lộ nhiều da thịt.

Điển hình như cảnh anh chàng Kim Cheol Min dùng tay áp sát bạn nữ Seon Ji Hyun vào lưng của mình, hay phân đoạn một nam thí sinh khác chạm vào mông của thí sinh nữ.

Vườn địa đàng được giới thiệu là show hẹn hò Hàn Quốc đầu tiên khai thác sự tiếp xúc cơ thể giữa các thí sinh

cắt từ clip

Đặc biệt, phía Vườn địa đàng cố tình tập trung vào những cảnh quay nhạy cảm này, phóng to và tua đi tua lại nhiều lần. Ở một cảnh khác, 2 thí sinh khác giới nằm trên giường và trò chuyện một cách nhạy cảm. Điều này khiến người xem khó chịu và chỉ trích ê kíp đang lạm dụng yếu tố gợi dục để “câu khách”.

Điều đáng nói là Vườn địa đàng được xếp hạng PG-15 (nội dung, hình ảnh, từ ngữ… có thể không phù hợp với người dưới 15 tuổi) thay vì gắn mác PG-19 (nội dung, hình ảnh, từ ngữ… có thể không phù hợp với người dưới 19 tuổi). Vì thế, show còn bị mắng là đang khai thác nhiều yếu tố có hơi hướng “kích thích” quá mức, không phù hợp với đối tượng khán giả.

Đầu tháng 6 năm nay, Vườn địa đàng từng gây sốc với nhiều cảnh âu yếm lộ liễu khi trong teaser

cắt từ clip

Vườn địa đàng quy tụ các thí sinh (4 nam, 4 nữ) có vẻ ngoài bắt mắt. Họ được bố trí sống tại ngôi nhà chung có tên gọi Eden. Qua những trò chơi và sự tiếp xúc, mỗi cá nhân cố gắng giành được tình cảm của người mà mình yêu thích. Chương trình cũng yêu cầu các thí sinh nói chuyện thân mật, không dùng kính ngữ và không được tiết lộ bất kỳ thông tin như nghề nghiệp, tuổi tác… ngoài tên của mình.

Hiện phía show hẹn hò Vườn địa đàng vẫn chưa lên tiếng về hàng loạt phản hồi tiêu cực của khán giả về nội dung, tình tiết và dàn thí sinh của chương trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.