Siết chặt an ninh ở quốc hội Thái Lan

Minh Quang
Minh Quang
25/07/2019 22:00 GMT+7

An ninh được thắt chặt bên ngoài tòa nhà quốc hội Thái Lan, nơi diễn ra cuộc họp quan trọng trong hai ngày 25 và 26.7.

Ngày 25.7, hơn 700 cảnh sát được huy động đến tòa nhà TOT ở Bangkok nhằm giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực đang diễn ra cuộc họp quốc hội được cho là quan trọng của nước này.
Trước cuộc họp, cảnh sát Bangkok ban bố lệnh cấm người dân tụ tập gần tòa nhà TOT trong vòng bán kính dưới 50 m.
Sau cuộc bầu cử hồi cuối tháng 3.2019, Thủ tướng Prayut Chan-ocha và chính phủ liên minh hôm nay lần đầu tiên xuất hiện trước quốc hội để trình bày sách lược phát triển đất nước trong 4 năm tới, theo Reuters. Bên cạnh đó, ông cùng nội các của mình cũng lần đầu trả lời chất vấn của phe đối lập tại quốc hội.
Sách lược phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh quốc gia được ông Prayut đọc gồm 12 điểm bao gồm phát triển dân sinh, ổn định chính trị, quản lý sử dụng cần sa, và sửa đổi hiến pháp.
Trong sách lược này, chính phủ Thái Lan cũng nhắm đến tăng cường giám sát vùng biển và việc đánh bắt hải sản bất hợp pháp trong lãnh hải của nước này.
Tuy nhiên, sách lược của Thủ tướng Prayut bị phe đối lập chỉ trích là thiếu thiết thực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.