Siết chặt quản lý thông tin vô bổ trên mạng

11/04/2023 16:20 GMT+7

Ông Lê Quốc Minh cho biết sẽ đề xuất kiểm soát, siết chặt quản lý trên mạng xã hội với những thông tin vô bổ, không có lợi...

Ngày 11.4, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân,  Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đến thăm và làm việc với Trung tâm Báo chí TP.HCM (gọi tắt là Trung tâm).

Ông Lê Quốc Minh: Sẽ đề xuất siết chặt quản lý trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi làm việc với Trung tâm Báo chí TP.HCM

THẢO NHÂN

Chủ động phát hiện thông tin xấu, độc trên không gian mạng

Tóm tắt về kết quả hoạt động của Trung tâm giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, ông Nguyễn Văn Khanh (Phó giám đốc Trung tâm), cho biết quý 1/2023, có 828 tin bài đã đăng trên trang thông tin điện tử và fanpage Trung tâm. Các bài được trích dẫn từ các thông tin chính sách, chỉ đạo của TP.HCM, Trung ương nhằm cung cấp cho các cơ quan báo chí.

Cũng trong quý 1/2023, Trung tâm tiếp nhận và xử lý 600 câu hỏi liên quan vấn đề từ kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của TP.HCM, được các cơ quan báo chí gửi qua hệ thống thư điện tử, phần mềm tổ chức sự kiện. Từ đó Trung tâm kết nối các cơ quan nhà nước phụ trách trả lời, phản hồi.

Trung tâm cũng tiếp nhận 549 cuộc gọi phản ánh qua đường dây nóng, sau đó được Trung tâm chuyển đến Phòng báo chí thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP.HCM tiếp nhận, xử lý.

Ông Lê Quốc Minh: Sẽ đề xuất siết chặt quản lý trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ giữa ông Lê Quốc Minh và các lãnh đạo Trung tâm Báo chí TP.HCM

THẢO NHÂN

Theo ông Nguyễn Văn Khanh, Trung tâm chủ động phát hiện những thông tin xấu độc trên không gian mạng và kịp thời đề xuất Sở TT-TT xem xét, chấn chỉnh đối với những thông tin sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng. Trong thời gian qua, Trung tâm đã phát huy rõ nét vai trò, nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng, cung cấp thông tin trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế của TP.HCM.

"Chúng tôi sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị do lãnh đạo TP.HCM và Sở TT-TT TP.HCM giao, đặc biệt làm cầu nối, đầu mối cung cấp thông tin chính thống, chính thức giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP.HCM với các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đóng tại TP.HCM", ông Nguyễn Văn Khanh nhấn mạnh.

Ông Khanh hy vọng sắp tới, Trung ương sẽ có cơ chế cung cấp thông tin nhanh và đầy đủ để Trung tâm có định hướng xử lý thông tin từ ban đầu, giúp việc đưa tin của các cơ quan báo chí TP.HCM được chuẩn xác. Ngoài ra, ông Khanh cũng đề nghị xây dựng những buổi tập huấn, nâng cao kỹ năng xử lý tin tức, tác nghiệp cho đội ngũ cán bộ, phóng viên.

Nhà báo Lê Quốc Minh: Báo chí từng một thời hồ hởi, cái gì cũng miễn phí

Chú trọng đào tạo cho đội ngũ phóng viên

Tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Minh đánh giá rất cao các hoạt động của Trung tâm, cách thức phối hợp giữa Trung tâm và các cơ quan chức năng, mang lại sự thay đổi tư duy, cách thức người dân tiếp cận với các thông tin sự kiện.

Với các đề xuất của Trung tâm, ông Lê Quốc Minh cho biết, Trung ương sẽ cố gắng, nỗ lực để thông tin được truyền tải đến các địa phương sớm nhất. Dù đã có nhiều bước phát triển nhưng tính chuyên nghiệp của báo chí hiện nay vẫn chưa cao, một số sản phẩm báo chí chỉ khai thác một chiều nhằm thu hút sự chú ý, "câu view". Hoặc trong quá trình chạy đua thông tin với mạng xã hội, nhiều bài viết có tình trạng sao chép nội dung.

"Trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ đề xuất kiểm soát, siết chặt quản lý trên mạng xã hội với những thông tin vô bổ, không có lợi, lan truyền thông tin gây hại", ông Lê Quốc Minh nói.

Ngoài ra, theo ông Lê Quốc Minh, thời gian tới sẽ chú trọng đào tạo báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam chỉ đạo tổ chức nhiều khóa đào tạo những kỹ năng cho phóng viên. "Đào tạo không chỉ là câu chuyện dạy viết, dạy chụp, dạy quay đâu, phải đảm bảo biết cách sử dụng công nghệ hiện đại, sử dụng các nền tảng là yếu tố rất quan trọng", ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.