Siêu bão nhiệt đới mạnh nhất năm nay tiến vào Philippines

Khánh An
Khánh An
27/05/2023 13:43 GMT+7

Siêu bão Mawar tiến về phía bắc Philippines với sức gió lên đến 252 km/giờ, trở thành cơn bão nhiệt đới mạnh nhất kể từ đầu năm.

Siêu bão nhiệt đới mạnh nhất năm nay tiến vào Philippines - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh siêu bão Mawar sau khi rời khỏi khu vực đảo Guam hôm 26.5

AFP

Tờ Philippine Daily Inquirer ngày 27.5 đưa tin siêu bão Mawar đã tiến vào khu vực chịu trách nhiệm của Philippines, sau khi càn quét gây thiệt hại tại đảo Guam ở Thái Bình Dương.

Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines cho biết vào lúc 2 giờ sáng 27.5 (giờ địa phương), siêu bão Mawar đã vào vùng chịu trách nhiệm của Philippines và được đặt tên là Betty.

Chuyên gia nhận định về siêu bão Mawar

Trang AccuWeather đưa tin cơn bão, sau khi quét qua đảo Guam với gió lớn và gây mưa lũ, đang tiếp tục tiến về phía tây và dự kiến ảnh hưởng đến nhiều khu vực đất liền phía tây Thái Bình Dương và khu vực Đông Á trong tuần tới.

Dù đã được ghi nhận là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất hành tinh trong năm nay, Mawar còn có thể mạnh hơn và sau đó quét qua một số khu vực ở Philippines, Nhật Bản và Đài Loan, bắt đầu từ ngày 27.5, với dự báo mưa lũ và gió lớn.

Đến trưa 27.5, cơn bão có sức gió ở cấp từ 209 - 251 km/giờ. "Mawar được dự báo sẽ duy trì cường độ, hoặc thậm chí mạnh lên một chút, khi nó tiếp tục di chuyển về phía tây qua biển Philippines vào cuối tuần", theo ông Jason Nicholls, trưởng nhóm dự báo quốc tế của AccuWeather.

Dự báo siêu bão Mawar sẽ duy trì hoặc giảm sức gió sau khi đạt mức 252 km/giờ và ảnh hưởng khu vực đất liền.

"Cơn bão dự kiến sẽ mang theo mưa lớn và gió mạnh đến phía bắc đảo Luzon của Philippines từ cuối ngày 27.5 đến ngày 30.5", theo ông Nicholls.

Theo CNN, Philippines đã tạm ngưng các chuyến du lịch biển, đồng thời cảnh báo các tàu thuyền nhỏ về cơn bão đang tiến đến. Dự báo siêu bão Mawar sẽ hướng về phía Nhật Bản và Đài Loan sau khi ảnh hưởng Philippines.

Siêu bão nhiệt đới mạnh nhất năm nay tiến vào Philippines - Ảnh 2.

Bão Mawar gây thiệt hại tại đảo Guam

REUTERS

Khi quét qua đảo Guam hôm 24.5, siêu bão Mawar kèm theo sức gió lên đến 225 km/giờ đã quật đổ cây cối, làm tốc mái nhà và kèm theo mưa lớn.

Siêu bão gây mất điện trên diện rộng, nhưng chưa có thông tin thiệt hại về người. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 25.5 đã thông qua tuyên bố thảm họa trên hòn đảo, giúp chi ngân sách liên bang để phục hồi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.