Sẽ có thêm siêu bão như Yagi vì biến đổi khí hậu

Sẽ có thêm siêu bão như Yagi vì biến đổi khí hậu

14/09/2024 09:00 GMT+7

Việt Nam đã bị bão Yagi tấn công, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào châu Á trong năm nay, khiến nhiều người thiệt mạng. Nhà khoa học về khí hậu Nadia Bloemendall giải thích cách biến đổi khí hậu đang khiến các cơn bão nhiệt đới trở nên dữ dội hơn.

Việt Nam đang phải vất vả giải quyết hậu quả cơn bão Yagi, trận bão mạnh nhất đổ bộ vào châu Á trong năm nay, và cũng là mạnh nhất tại Biển Đông trong vòng 30 năm qua. Nhưng khả năng xảy ra những cơn bão như Yagi đang gia tăng - vì các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu đang làm các cơn bão nhiệt đới trở nên dữ dội hơn.

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng bão nhiệt đới ra sao?

Cô Nadia Bloemendall, nhà khoa học về khí hậu, cho biết “Các nhà khoa học đều nhất trí rằng các cơn bão nhiệt đới đang trở nên dữ dội hơn, các cơn bão nhiệt đới đang trở nên ẩm ướt hơn, các đợt nước dâng do bão đang gia tăng, nguyên nhân là do sự kết hợp giữa việc các cơn bão trở nên dữ dội hơn và mực nước biển dâng cao - đó là ba yếu tố mà giới khoa học nhìn chung là nhất trí”.

Lấy cơn bão Yagi làm ví dụ. Bão mạnh lên rất nhanh trước khi đổ bộ vào Việt Nam.

Sẽ có thêm siêu bão như Yagi vì biến đổi khí hậu- Ảnh 1.

Gió mạnh thổi trong cơn bão Yagi ở Hải Khẩu (Hải Nam, Trung Quốc), ngày 6.9.2024

ẢNH: REUTERS

Hiện vẫn chưa có sự đồng thuận khoa học nào về cách biến đổi khí hậu tác động đến số lượng cơn bão trong một mùa. Nhưng thời điểm xảy ra các cơn bão đang thay đổi... khi nhiệt độ ấm hơn - ngay cả trong những tháng mùa đông - tạo ra các điều kiện để các cơn bão dữ dội hơn phát triển.

Cô Bloemendall cho biết các nhà khoa học “đã công bố một bài báo trong đó, chúng tôi xem xét xác suất xảy ra một cơn bão nhiệt đới rất mạnh đang thay đổi ra sao theo biến đổi khí hậu. Và những gì chúng tôi thấy là ở Tây Bắc Thái Bình Dương, và đặc biệt là ở khu vực mà Yagi cũng xuất hiện, là các khả năng này đang tăng đáng kể theo biến đổi khí hậu. Chúng ta đang nói đến mức tăng gấp 5-10 lần so với khí hậu hiện tại”.

Nhiệt độ thế giới đã tăng thêm 1,3 độ C so với mức trung bình trước thời kỳ công nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.