Siêu kình ngư Joseph Schooling gỡ lại thể diện với cú đúp HCV SEA Games 31

Giang Lao
Giang Lao
16/05/2022 21:03 GMT+7

Tối 16.5, sau nhiều lời bàn tán vì được cho là nguyên nhân khiến đội bơi Singapore mất chiếc HCV nội dung 4x100 m tiếp sức tự do, siêu kình ngư Joseph Schooling kịp gỡ lại thể diện với cú đúp HCV.

Trong đó, Joseph Schooling thắng dễ ở nội dung 100 m bướm sở trường với thành tích 52,22 giây, nhưng kém xa thành tích 51,84 giây ở SEA Games 2019 tại Philippines. Mặc dù vậy, thành tích này có cải thiện đáng kể so với thành tích cực tệ (53,12 giây) tại Olympic 2020 đấu lại hồi năm ngoái ở Tokyo, Nhật Bản.

Joseph Schooling tìm lại niềm vui sau cú sốc phạm quy ở nội dung 4x100 m tiếp sức tự do

The Straits Times

Đây là nội dung Joseph Schooling từng đoạt HCV ở Olympic 2016 cùng phá kỷ lục Olympic và châu Á với thành tích 50,39 giây.

Do đó, dù hiện nay đã sa sút rất nhiều vì cũng mới trở lại tập luyện vài tháng gần đây, kình ngư hiện 26 tuổi người Singapore này vẫn không có đối thủ ở SEA Games khi tiếp tục về nhất và giành HCV trước đồng đội Quah Zheng Wen về nhì với thành tích 52,86 giây và Navaphat Wongcharoen (Thái Lan) về thứ 3 đoạt HCĐ với thành tích 52,98 giây.

Chiến tích này giúp Joseph Schooling đi vào lịch sử SEA Games khi có 5 lần liên tiếp từ 2013 đến nay đều đoạt HCV nội dung 100 m bướm.

Ngoài ra, trong ngày thi đấu thứ 3 môn bơi lội SEA Games 31, Joseph Schooling cũng sớm quên đi thất bại gây sốc (phạm quy) ở nội dung tiếp sức 4x100 m tự do (về tay đội Việt Nam), khi giúp đội bơi Singapore thắng lại nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam. Ở nội dung này, đội Việt Nam cũng về nhì và đoạt HCB.

Hiện nay, đội bơi Singapore với Joseph Schooling vẫn đang thống trị môn bơi lội SEA Games 31 với 12 HCV, 6 HCB và 5 HCĐ, đội Việt Nam vẫn xếp thứ 2 với 6 HCV và 6 HCB.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.