Siêu nhân chịu lạnh

04/03/2017 09:09 GMT+7

Công dân Hà Lan Wim Hof, 57 tuổi, nổi tiếng với biệt danh “băng nhân” bởi khả năng chịu lạnh khó tin.

Theo tờ The Sun, ông hiện nắm giữ 26 kỷ lục thế giới như bơi dưới băng, ngâm mình trong nước đá, mặc quần đùi chạy marathon ở vòng Bắc cực...
Các chuyên gia tin rằng nếu không có đồ bảo hộ phù hợp, người bình thường sẽ hạ thân nhiệt, giảm nhịp tim, suy hô hấp trong vòng 15 phút và tử vong trong khoảng 1 giờ nếu ở trong môi trường từ 00C trở xuống.
Trong khi đó, Wim Hof có thể ở dưới băng gần 2 giờ và chạy marathon trong nhiệt độ -200C mà không hề hấn gì.
Theo tuyên bố của “băng nhân”, ông đã tự sáng chế thủ thuật thiền và hít thở giúp kiểm soát thân nhiệt cũng như các phản ứng hormone. Bên cạnh đó, ông còn biết cách tăng nhịp tim, độ kiềm trong máu lẫn nồng độ adrenaline.
Hiện các nhà khoa học đang nỗ lực tìm hiểu phương pháp của Wim Hof để tìm ra cách điều trị mới cho các loại bệnh như hen suyễn, viêm khớp dạng thấp và chàm bội nhiễm.

tin liên quan

Không tay thì lập kỷ lục bằng chân
Adriana Irene Macias Hernandez, một phụ nữ người Mexico không có cả 2 cánh tay do dị tật bẩm sinh đã lập một kỷ lục thế giới mới: thắp sáng 11 ngọn nến bằng chân trong vòng 60 giây, phá kỷ lục 7 ngọn nến trước đây. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.