Siêu trộm chuyên đục két sắt sa lưới

14/12/2018 14:41 GMT+7

Đào thoát khỏi Trại giam Đại Bình của Bộ Công an, Trịnh tiếp tục 'ngựa quen đường cũ', đột nhập nhà dân đục két sắt trộm tài sản và bị sa lưới.

Ngày 14.12, thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng), cho biết Trần Văn Trịnh (36 tuổi, ngụ H.Đơn Dương, Lâm Đồng), nghi can chuyên đột nhập nhà dân đục két sắt trộm tài sản đã bị bắt giữ.
Theo đó, khoảng 4 giờ cùng ngày, Công an H.Đức Trọng phối hợp với công an Trại giam Đại Bình (Bộ Công an, đóng tại xã Lộc Thành, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) bắt được Trịnh ở Bình Thuận, khu vực giáp ranh với Lâm Đồng.
Trần Văn Trịnh tại cơ quan công an Ảnh: G.B
Thượng tá Thái cho biết Trịnh là phạm nhân đang thụ án 15 năm tù tại Trại giam Đại Bình nhưng vào ngày 12.11.2018 đã trốn khỏi trại giam và bị truy nã trên toàn quốc. “Sau khi trốn khỏi trại giam, Trịnh đến H.Đức Trọng đột nhập nhà dân gây ra hơn chục vụ đục két sắt trộm tài sản. Tổng số tiền Trịnh trộm tại địa bàn H.Đức Trọng trị giá gần 500 triệu đồng”, thượng tá Thái nói.
Trước đó, từ tháng 11.2014 - tháng 9.2016, Trịnh đã đột nhập vào nhà dân ở địa bàn các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà và Di Linh đục phá 62 két sắt lấy trộm tài sản trị giá hơn 2,3 tỉ đồng.  
Trịnh bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 15 năm tù. Khi bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình, Trịnh mới thụ án được 2 năm 1 tháng 18 ngày.

Tiền và dây chuyền vàng trong người Trịnh lúc bị bắt Ảnh: G.B

Khi bị bắt, công an khám xét trên người Trịnh còn hơn 180 triệu đồng và 01 sợi dây chuyền vàng khoảng 3 chỉ. Bước đầu Trịnh đã khai nhận đã gây ra các vụ án trên địa bàn H.Đức Trọng. Hiện công an đang di lý Trịnh về Trại giam Đại Bình để xử lý.      

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.