"Siêu trộm" lĩnh án 12 năm tù giam

29/01/2008 10:27 GMT+7

Ngày 28.1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Văn Tài (sinh năm 1983, thường trú tại thôn Phú Lương, xã Tân Minh, Thường Tín, Hà Tây) - chủ mưu trong vụ trộm cắp với tổng giá trị tài sản lên tới hơn 600 triệu đồng xảy ra vào ngày 1.7.2007 tại số nhà 22, ngõ 16 phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội).

Cùng ra trước vành móng ngựa với Tài trong vụ án này còn có 5 bị cáo khác, gồm: Trần Văn Sáu (sinh năm 1990, ở tại thôn Chân Kiều, xã Quảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hóa), Dương Quốc Bình (sinh năm 1982, trú tại số 5 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng), Nguyễn Công Hoan (sinh năm 1966, ở 41/46 Lạch Tray, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng), Đỗ Đức Tuấn (sinh năm 1988, trú tại thôn Châu Kiều, Quảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hóa) và Đới Sỹ Phúc (sinh năm 1976, trú tại thôn 9, xã Quảng An, Quảng Xương, Thanh Hóa) bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội: trộm cắp tài sản; chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra, khoảng 1h30 ngày 1.7.2007, Trần Văn Tài, Trần Văn Sáu và Khúc Văn Thuật (hiện đang bỏ trốn) rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khi đến nhà chị Nguyễn Vân Anh, số 22, ngõ 16 phố Hoàng Cầu (Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội), Sáu đứng ngoài cảnh giới còn Thuật và Tài trèo lên ban công tầng 2, dùng xà cầy phá bật cửa hoa sắt, đột nhập vào nhà lấy đi 1 két sắt (bên trong có vàng và tiền), 1 máy ảnh kỹ thuật số hiệu Canon, 1 xe máy Yamaha. Tổng giá trị tài sản là: 688.832.000đ.

Sau khi lấy được tài sản, Trần Văn Tài nhờ Đỗ Đức Tuấn đi cất giấu chiếc xe máy Yamaha vừa trộm cắp được. Sau đó, Tài và Sáu thuê xe taxi chở két sắt xuống Hải Phòng, nhờ Dương Quốc Bình và Nguyễn Công Hoan phá két, lấy vàng bán đi chia cho đồng bọn. Trong quá trình tiêu thụ của gian, bọn chúng đã bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ và thu hồi tang vật.

Ngoài vụ án nói trên, Trần Văn Tài và Trần Văn Sáu còn khai nhận tham gia trộm cắp 8 vụ trên địa bàn Hà Nội và đã từng có nhiều tiền án, tiền sự. Trong đó, Hoan có 5 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Trần Văn Tài có 2 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản, ra trại tháng 8.2006; Trần Văn Sáu cũng đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, đang trong thời gian thử thách…

Với hành vi phạm tội nguy hiểm và tái phạm nhiều lần, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Tài 12 năm tù giam về tội “trộm cắp tài sản”; Trần Văn Sáu 10 năm tù giam về tội "trộm cắp tài sản" cộng 6 tháng tù treo của một bản án trước, tổng hợp hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù giam. Với nhóm bị cáo phạm tội “chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, Tòa đã tuyên án phạt: Dương Quốc Bình 34 tháng tù cho hưởng án treo, Nguyễn Công Hoan 3 năm tù giam, Đỗ Đức Tuấn và Đới Sỹ Phúc cùng lĩnh 6 tháng 23 ngày tù giam… Ngoài ra, Trần Văn Tài và Trần Văn Sáu có trách nhiệm bồi thường 259 triệu đồng còn thiếu cho người bị hại.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.