Siêu trộm trốn tù vẫn tranh thủ 'chôm' thêm hàng trăm triệu trước khi bị tóm

Quý Hiên
Quý Hiên
16/07/2022 18:29 GMT+7

Một "siêu trộm" bị truy nã đặc biệt vừa bị bắt trở lại sau 7 ngày phát lệnh truy nã. Điều đáng nói là đối tượng truy nã đã “tranh thủ” đột nhập nhà dân trộm hàng trăm triệu đồng khi đang trên đường chạy trốn.

Chiều tối qua 15.7, lực lượng truy nã thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ được Đặng Văn Kết (33 tuổi, quê ở xã Hồng Đức, H.Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang), phạm nhân đang bị truy nã đặc biệt về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Kết bị bắt khi đang lẩn trốn tại P.Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đặng Văn Kết bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ sau 7 ngày chạy trốn khỏi Trung tâm Y tế H.Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Công an Thanh Hóa

Đặng Văn Kết là phạm nhân đang chấp hành án 30 năm tù với 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản tại Trại giam Vĩnh Quang (trại tạm giam của Bộ Công an đóng tại H.Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

Ngày 9.7, Kết lợi dụng việc đang điều trị mổ chân tại Trung tâm Y tế H.Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, để bỏ trốn.

Lợi dụng khi đang nằm điều trị mổ chân ở Trung tâm Y tế H.Tam Dương, "siêu trộm" đã bỏ trốn

Công an Thanh Hóa

Ngay trong ngày, giám thị Trại giam Vĩnh Quang đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với phạm nhân Đặng Văn Kết.

Sau 7 ngày bị truy nã, Kết bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ. Khi bắt giữ "siêu trộm" này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ được 2 nhẫn, 1 dây chuyền (tổng khoảng trên 1,5 cây vàng), hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại, nhiều sim đã được sử dụng và 1 xe máy Exciter BS 21C1 - 22727 cùng các đồ vật liên quan.

Đây là chiếc xe máy mà Đặng Văn Kết đã trộm được khi đột nhập một nhà dân ở tỉnh Hà Giang, sau khi chạy trốn ra khỏi Trung tâm Y tế H.Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Công an Thanh Hóa

Các tang vật khác của vụ trộm mà Đặng Văn Kết thực hiện trên đường chạy trốn

Công an ThaNh Hóa

Qua đấu tranh ban đầu, Kết khai nhận quá trình bỏ trốn đã đột nhập nhà dân tại tỉnh Hà Giang phá két sắt trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài. Các tang vật nói trên là “kết quả” của việc đột nhập đó.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao đối tượng cùng vật chứng cho đơn vị truy nã để tiếp tục xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.