Singapore thay đổi chính sách có từ thời lập quốc

Singapore thay đổi chính sách có từ thời lập quốc

Phương Thúy
Phương Thúy
20/08/2024 07:29 GMT+7

Singapore vừa công bố kế hoạch hỗ trợ dành cho những người lao động bị sa thải hoặc thất nghiệp "SkillsFuture Jobseeker Support".

Singapore vừa công bố kế hoạch hỗ trợ dành cho những người lao động bị sa thải hoặc thất nghiệp. Thủ tướng Lawrence Wong đã công bố sáng kiến này trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh, trong đó ông đề cập đến các chính sách kinh tế, giáo dục và nhà ở của đất nước.

Chương trình mới được thiết kế nhằm hỗ trợ cho những người lao động có thu nhập thấp và trung bình. Theo đó, những người lao động bị mất việc sẽ được nhận tối đa 6.000 đô la Singapore, tương đương 114 triệu đồng, trong vòng sáu tháng, tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định.

Singapore thay đổi chính sách có từ thời lập quốc- Ảnh 1.

Singapore công bố chính sách mới hỗ trợ người lao động thất nghiệp

REUTERS

Thủ tướng Wong nhấn mạnh rằng để đủ điều kiện, người lao động phải tham gia các khóa đào tạo, tư vấn nghề nghiệp và các dịch vụ tìm việc trong thời gian nhận hỗ trợ.

Động thái này đánh dấu một sự chuyển hướng chính sách đáng chú ý của Singapore, quốc gia đã từ lâu từ chối việc áp dụng bảo hiểm thất nghiệp vì lo ngại rằng những chính sách như vậy có thể khuyến khích người dân chọn lựa trợ cấp thay vì làm việc.

Hiện tại, Singapore không có chương trình trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Thủ tướng Wong cho biết Bộ Nhân lực Singapore sẽ công bố thời điểm triển khai chương trình mới này "trong thời gian tới".

Kể từ khi tách khỏi Malaysia năm 1965 để trở thành một quốc gia độc lập và có chủ quyền, Singapore dưới thời thủ tướng sáng lập Lý Quang Diệu đã bác bỏ ý tưởng về một nhà nước phúc lợi. Vào năm 2005, ông Lý từng nói: "Tôi đã tránh xa chủ nghĩa phúc lợi vì nó làm mất đi tính tự lực và khát vọng vươn lên của người dân."

Những người kế nhiệm ông Lý Quang Diệu, trong đó có ông Lý Hiển Long, cũng không áp dụng bất kỳ chính sách hỗ trợ thất nghiệp nào.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Wong cũng cho biết các quan chức Singapore đã nghiên cứu các chính sách thất nghiệp ở các quốc gia khác để tìm hiểu cách thức hỗ trợ tài chính cho những người mất việc.

Ông Wong nhận định rằng các chương trình bảo hiểm thất nghiệp vô điều kiện ở các quốc gia khác không mang lại kết quả tích cực, bởi vì "sau khi nhận được trợ cấp hào phóng, người lao động có thể cảm thấy việc ở nhà không làm việc hấp dẫn hơn so với việc quay lại thị trường lao động. Đó là lý do tại sao chính phủ luôn cẩn trọng với các chính sách như vậy".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.