Singapore tìm thủ tướng tương lai

09/05/2007 22:24 GMT+7

Tháng trước, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tiết lộ rằng cuộc tìm kiếm ứng cử viên cho cương vị thủ tướng tương lai của đảo quốc sư tử đã bắt đầu. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm này không hề đơn giản.

Thủ tướng Lý Hiển Long, năm nay 55 tuổi, tuyên bố với Quốc hội rằng việc Singapore có một nhà lãnh đạo ở tuổi 70 là không nên và ông mong muốn người kế nhiệm mình phải trong tư thế sẵn sàng đảm nhiệm cương vị trong vòng 10 năm nữa. Ông Lý Hiển Long cũng nhắc lại rằng thủ tướng đầu tiên của Singapore, ông Lý Quang Diệu, rời chức thủ tướng và về hưu lúc 67 tuổi trong khi người kế nhiệm ông, cựu Thủ tướng Goh Chok Tong thôi giữ cương vị này lúc 63 tuổi. Tuy nhiên, dư luận Singapore vẫn thắc mắc người lãnh đạo kế tiếp của đảo quốc này phải là người như thế nào.

Đó sẽ là một người theo đường lối cứng rắn, mềm mỏng hay kết hợp hài hòa hai đường lối trên? Hay thậm chí là một người thoát hẳn ra khỏi những đường lối này và tìm một hướng đi hoàn toàn khác? Bà J.Conceicao, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu chính sách của Singapore cho rằng mặc dù những đời thủ tướng vừa qua đã làm rất tốt mọi việc cho đất nước nhưng theo bà, thủ tướng kế tiếp không nên mặc lại chiếc áo mà những người tiền nhiệm đã mặc. B.Singh, một giảng viên khoa học chính trị thuộc trường Đại học Quốc gia Singapore thì nói thủ tướng kế tiếp của Singapore nên là một người đối thoại với người dân nhiều hơn.

Các vấn đề tiếp theo mà người Singapore quan tâm là giới tính, chủng tộc và tuổi tác của thủ tướng tiếp theo. Liệu người Singapore đã sẵn sàng cho một nữ thủ tướng? Tiến sĩ T.Chong thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á cho rằng đảo quốc này chưa sẵn sàng. Ông nói: "Người dân phải làm quen dần với việc phụ nữ tham gia chính trị trước khi họ nghĩ đến việc xuất hiện một nữ thủ tướng.

Hiện nay chúng ta chưa có nữ bộ trưởng nào cả". Về chủng tộc, một số người đã nghĩ đến khả năng người Singapore sẽ chấp nhận thủ tướng xuất thân từ một cộng đồng thiểu số. Những ý kiến ủng hộ khả năng này cho rằng việc không chấp nhận một thủ tướng xuất thân từ cộng đồng thiểu số sẽ đi ngược lại với một xã hội đa sắc tộc như Singapore. Điều đáng quan tâm hơn là vị thủ tướng đó có khả năng nâng cao uy tín của đất nước hay không. Tuổi tác cũng là một vấn đề đáng quan tâm trong khi hầu hết các bộ trưởng của Singapore đã bước sang độ tuổi ngũ tuần.

Chỉ có hai bộ trưởng trẻ nhất được đa số các nhà phân tích chính trị cho là phù hợp với vai trò kế nhiệm ông Lý Hiển Long là Bộ trưởng Giáo dục kiêm Thứ trưởng Tài chính T.Shanmugaratnam, năm nay tròn 50 tuổi, và Bộ trưởng Nguồn lực con người kiêm Thứ trưởng Quốc phòng N.Hen, năm nay 48 tuổi.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng khả năng thủ tướng thứ 4 của Singapore chưa xuất hiện trong nội các hiện thời. Tiến sĩ L.Er thuộc Viện Đông Á nói: "Ông Lý Hiển Long nói rằng ông đặt hy vọng ở những người đang trong độ tuổi từ cuối 30 đến đầu 40. Quá trình tìm kiếm ứng cử viên cho cương vị này có lẽ sẽ rất dài. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi Thủ tướng Lý tại vị trong vòng 15 năm".

Theo báo Today của Singapore, ông Lý Hiển Long nói rằng người kế nhiệm ông khi nhậm chức nên có độ tuổi trẻ hơn ông so với lúc ông bắt đầu giữ cương vị hiện nay. Ông Lý Hiển Long bắt đầu làm thủ tướng năm 2004, khi 52 tuổi. Ông trẻ hơn người tiền nhiệm của mình là cựu Thủ tướng Goh Chok Tong 11 tuổi. Nhà quan sát chính trị V.Sadasivan tin tưởng rằng một ứng cử viên thủ tướng trẻ là cần thiết để thu hút những cử tri trẻ tuổi, nguồn lực mà đất nước có thể trông cậy.

V.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.