"Thật đáng xấu hổ cho các người, những kẻ kiếm lời từ chiến tranh. Hãy ngừng dùng AI (trí tuệ nhân tạo) để diệt chủng. Tay các người đã vấy máu, toàn bộ Microsoft đã vấy máu trên tay. Làm sao các người có thể ăn mừng khi Microsoft đang giết hại trẻ em. Thật đáng xấu hổ cho các người", Ibtihal Aboussad, kỹ sư AI của Microsoft, bất ngờ lên tiếng trong buổi livestream, cắt lời CEO AI Mustafa Suleyman đang phát biểu trên sân khấu.
Sự việc không chỉ gây sốc cho những nhân viên có mặt tại buổi lễ kỷ niệm của công ty mà còn khiến nhiều người trên khắp thế giới bất ngờ khi Microsoft đang phát trực tiếp sự kiện. Video quay lại cảnh Aboussad gây náo loạn sau đó được lan truyền khắp các mạng xã hội.

Ibtihal Aboussad chỉ trích Microsoft về "tội ác AI" trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập công ty
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE VERGE
The Verge dẫn nguồn tin cho biết ngay sau khi bị đuổi khỏi sự kiện, Aboussad đã gửi email đến hàng trăm nghìn nhân viên của Microsoft để tố cáo "tội ác" của tập đoàn.
Microsoft bị tố "thúc đẩy diệt chủng" bằng AI
Trong email gửi đồng nghiệp, Ibtihal Aboussad xác nhận mình là người đã làm gián đoạn lễ kỷ niệm 50 năm của Microsoft. Trong 3,5 năm làm việc tại nhóm AI Platform (Nền tảng AI), nữ kỹ sư đã phát hiện tổ chức đang "thúc đẩy cuộc diệt chủng người dân vô tội ở Palestine".
Nghiêm trọng hơn, Microsoft cố gắng dập tắt và đàn áp mọi sự bất đồng chính kiến từ những người lên tiếng về vấn đề này. "Trong một năm rưỡi qua, cộng đồng người Ả Rập, Palestine và Hồi giáo của chúng tôi tại Microsoft đã bị bịt miệng, đe dọa, quấy rối và doxxed (tấn công mạng liên tục). Các nỗ lực đều rơi vào thinh lặng, tệ hại hơn khi hai nhân viên còn bị thôi việc", Aboussad viết trong email gửi đồng nghiệp.
Nữ kỹ sư của Microsoft cho rằng mô hình AI công ty phát triển đã góp phần vào các cuộc chiến tranh ở quê nhà. Cô không được thông báo công trình của mình được công ty bán cho quân đội, phục vụ mục đích chiến tranh.
Aboussad dẫn báo cáo của AP cho biết đã có "hợp đồng trị giá 133 triệu USD giữa Microsoft và Bộ Quốc phòng Israel" được ký.
"Bất kể lập trường của bạn là gì, liệu đây có phải di sản chúng ta muốn để lại? Bạn có muốn kể cho con mình nghe về việc chế tạo vũ khí AI giết người không? Chúng ta có muốn đứng về phía sai lầm của lịch sử không?", Aboussad viết.
Trong thư gửi đồng nghiệp, nữ kỹ sư kêu gọi mọi người cùng lên tiếng yêu cầu Microsoft ngừng bán công nghệ cho quân đội.
Email của Aboussad có đoạn: "Tôi hy vọng tiếng nói chung của chúng ta sẽ thúc đẩy các nhà lãnh đạo AI sửa chữa các hành động sai lầm. Microsoft Cloud và AI nên ngừng trở thành bom và đạn của thế kỷ 21".
Kỹ sư AI làm gián đoạn lễ kỷ niệm 50 thành lập Microsoft. Nguồn: The Verge
Trước đó vào tháng 1.2025, The Guardian dẫn thông tin từ tài liệu rò rỉ cho thấy công nghệ đám mây và hệ thống trí tuệ nhân tạo của Microsoft đã được dùng trong các cuộc ném bom.
Microsoft từ chối bình luận và không trả lời các câu hỏi của AP về dịch vụ đám mây và AI được cung cấp cho quân đội. Trong một tuyên bố trên trang web của mình, công ty cho biết họ cam kết "ủng hộ vai trò tích cực của công nghệ trên toàn cầu". Trong Báo cáo minh bạch AI có trách nhiệm dài 40 trang cho năm 2024, Microsoft cam kết quản lý rủi ro của AI trong suốt quá trình phát triển "để giảm nguy cơ gây hại" và không đề cập đến các hợp đồng quân sự.
AP dẫn lời các chuyên gia cho rằng rất khó để xác định khi nào hệ thống AI tạo ra lỗi vì chúng được sử dụng với rất nhiều dạng trí thông minh khác, bao gồm cả trí thông minh của con người. Nhưng khi kết hợp lại, chúng có thể dẫn đến những tình huống không mong muốn.
Bình luận (0)