Sinh viên chất lượng cao Trường ĐH Văn Lang đến Báo Thanh Niên 'thực chiến' nghề nghiệp

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
27/09/2024 07:47 GMT+7

Mặc dù được học tập trong những giảng đường, phòng thực hành với những trang thiết bị hiện đại nhưng 'tất cả vẫn chỉ là mô phỏng'. Sinh viên Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông cần được 'thực chiến' nghề nghiệp với những phóng viên, biên tập viên giàu kinh nghiệm.

Đó là chia sẻ của PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, tại sự kiện ký kết hợp tác đào tạo giữa Trường ĐH Văn Lang với Báo Thanh Niên chiều 26.9.

Học 3 môn thực hành cùng những "thạc sĩ - nhà báo"

Tại lễ ký kết hợp tác, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết: "Trong mấy năm trở lại đây, Trường ĐH Văn Lang đã có sự phát triển vượt bậc về cơ sở vật chất cũng như những nguồn lực cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo. Trường đang hướng đến khát vọng trở thành một trong những trường ĐH được ngưỡng mộ nhất ở châu Á vào năm 2030. Những người làm Báo Thanh Niên cảm thấy sự hợp tác này không chỉ đáp ứng khát vọng mà người Văn Lang theo đuổi, mà còn có những điểm tương đồng về giá trị cốt lõi của cả hai đơn vị".

Sinh viên chất lượng cao Trường ĐH Văn Lang đến Báo Thanh Niên 'thực chiến' nghề nghiệp- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ tại buổi ký kết

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước đó, vào ngày 17.4.2024, Báo Thanh Niên đã tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với một số trường ĐH, trong đó có Trường ĐH Văn Lang. Sau 6 tháng, sự hợp tác đã đi vào thực tế và tiến tới cột mốc mới khi cả hai bên cùng triển khai việc đưa sinh viên ngành quan hệ công chúng (Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông) của Trường ĐH Văn Lang sang học và thực hành tại Báo Thanh Niên.

3 môn học thực hành mà Báo Thanh Niên đảm nhận gồm thẩm định tin tức, viết-biên tập tin, phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. Chương trình học sẽ được bắt đầu từ tháng 12.2024 đến tháng 3.2025.

"Báo Thanh Niên đã chuẩn bị đội ngũ giảng viên là các cán bộ phóng viên có trình độ thạc sĩ, trong đó có nhiều anh chị tốt nghiệp từ các trường ĐH nước ngoài về truyền thông và báo chí đa phương tiện để giảng dạy ở cả 3 môn này", nhà báo Ngọc Toàn thông tin.

Nhà báo Nguyễn Trọng Phước, Ủy viên ban biên tập, Trưởng ban Giáo dục, Phụ trách Trung tâm Sản xuất và phát triển nội dung số Báo Thanh Niên, cho biết thêm sinh viên Trường ĐH Văn Lang cũng sẽ được tiếp cận những nghiên cứu mà Báo Thanh Niên đã thực hiện với các tập đoàn công nghệ lớn. "Các em được học, làm việc trên các tòa soạn điện tử, được sử dụng tài nguyên và trải nghiệm công việc như một phóng viên, biên tập viên thực sự tại tòa soạn", nhà báo Trọng Phước thông tin.

Rút ngắn khoảng cách từ giảng đường đến thực tiễn

Được biết, tại Trường ĐH Văn Lang, với quy mô đào tạo hơn 40.000 sinh viên, thì quy mô sinh viên của Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông đông nhất. PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu cho biết trường luôn chú trọng tạo ra môi trường học tập tốt nhất để sinh viên có thể phát triển toàn diện.

Sinh viên chất lượng cao Trường ĐH Văn Lang đến Báo Thanh Niên 'thực chiến' nghề nghiệp- Ảnh 2.

PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang, phát biểu tại buổi ký kết

ẢNH: ĐỘC LẬP

"Tuy nhiên, cho dù học ở những giảng đường, những phòng thực hành với các trang thiết bị hiện đại bậc nhất của nghề báo chí-truyền thông, thì tất cả vẫn chỉ là mô phỏng. Vì thế việc hợp tác này rất quan trọng, các em sẽ được tiếp cận tình huống thực tế, trải nghiệm, học hỏi kinh nghiệm của những phóng viên, biên tập viên giàu kinh nghiệm của Báo Thanh Niên để có thể tạo ra giá trị, nuôi dưỡng đam mê và tâm huyết với nghề", PGS-TS Mỹ Diệu khẳng định.

Lãnh đạo Trường ĐH Văn Lang chia sẻ trong xu thế hội nhập và phát triển, trường luôn chú trọng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức lớn trong và ngoài nước, đặc biệt là các cơ quan truyền thông uy tín, mở rộng cơ hội học tập và việc làm cho sinh viên, phát triển nghiên cứu học thuật và ứng dụng thực tiễn trong đào tạo lĩnh vực truyền thông.

Theo PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, lễ ký kết hợp tác giữa Trường ĐH Văn Lang và Báo Thanh Niên - một trong những cơ quan báo chí quy mô và uy tín nhất cả nước, là một bước tiến mới thể hiện sự cam kết mạnh mẽ giữa hai bên trong việc hỗ trợ và thúc đẩy phát triển giáo dục, truyền thông, và các hoạt động cộng đồng.

Sinh viên chất lượng cao Trường ĐH Văn Lang đến Báo Thanh Niên 'thực chiến' nghề nghiệp- Ảnh 3.

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng thường trực Trường ĐH Văn Lang, phát biểu

ẢNH: ĐỘC LẬP

Cùng với đó, tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng thường trực Trường ĐH Văn Lang, Trưởng khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông, cho rằng lễ ký kết với Báo Thanh Niên có tầm quan trọng đặc biệt trong việc nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên của khoa.

"Những kỹ năng thực hành cần thiết như viết bài, biên tập và quản lý truyền thông đa phương tiện được chia sẻ từ những nhà báo, biên tập viên dày dặn kinh nghiệm, sẽ giúp sinh viên của Khoa Quan hệ công chúng-Truyền thông không chỉ giỏi kiến thức chuyên môn mà còn phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng quản lý thông tin và ứng phó với những thách thức trong ngành nghề", tiến sĩ Tuấn nhận định.

Sinh viên chất lượng cao Trường ĐH Văn Lang đến Báo Thanh Niên 'thực chiến' nghề nghiệp- Ảnh 4.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn và PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu ký biên bản hợp tác

ẢNH: ĐỘC LẬP

Sinh viên chất lượng cao Trường ĐH Văn Lang đến Báo Thanh Niên 'thực chiến' nghề nghiệp- Ảnh 5.

Sau lễ ký kết hợp tác đào tạo, sinh viên sẽ bắt đầu học tại Báo Thanh Niên từ tháng 12.2024 đến tháng 3.2025

ẢNH: ĐỘC LẬP

Sinh viên chất lượng cao Trường ĐH Văn Lang đến Báo Thanh Niên 'thực chiến' nghề nghiệp- Ảnh 6.

Lễ ký kết hợp tác giữa Trường ĐH Văn Lang và Báo Thanh Niên là một bước tiến mới thể hiện sự cam kết mạnh mẽ giữa hai bên trong việc hỗ trợ và thúc đẩy phát triển giáo dục, truyền thông, và các hoạt động cộng đồng

ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo tiến sĩ Tuấn, được đến Báo Thanh Niên học tập là một cơ hội quý giá giúp sinh viên có thể áp dụng lý thuyết học thuật vào những tình huống công việc thực tế trong lĩnh vực báo chí và truyền thông. Nhờ đó sinh viên sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể thích nghi nhanh và làm việc được ngay.

Sinh viên chất lượng cao Trường ĐH Văn Lang đến Báo Thanh Niên 'thực chiến' nghề nghiệp- Ảnh 7.

Ban biên tập Báo Thanh Niên tham quan phòng mô phỏng tòa soạn đa phương tiện của Trường ĐH Văn Lang

ẢNH: ĐỘC LẬP

Sinh viên chất lượng cao Trường ĐH Văn Lang đến Báo Thanh Niên 'thực chiến' nghề nghiệp- Ảnh 8.

Tham quan các phòng thực hành khách sạn của Trường ĐH Văn Lang

ẢNH: ĐỘC LẬP

Trao 10 suất học bổng "Cùng con đi tiếp cuộc đời"

Nhân sự kiện ký kết này, Trường ĐH Văn Lang đã trao tặng chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên 10 suất học bổng toàn phần trong suốt 5 năm tới, mỗi suất trị giá 100% học phí toàn khóa học tại trường.

Sinh viên chất lượng cao Trường ĐH Văn Lang đến Báo Thanh Niên 'thực chiến' nghề nghiệp- Ảnh 9.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhận biểu trưng tài trợ 10 suất học bổng toàn phần trong suốt 5 năm tới cho chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên từ PGS-TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang

ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngay trong buổi lễ, Báo Thanh Niên và Trường ĐH Văn Lang đã trao suất học bổng toàn phần cho riêng em Huỳnh Tấn Tài, sinh viên khóa 28 ngành công nghệ thông tin của trường.

Mất mẹ vì đại dịch Covid-19, từ tháng 11.2021, Tài đã nhận được sự bảo trợ và đồng hành của Đảng bộ Báo Thanh Niên. Hiện nay, ba của Tài là công nhân, còn Tài vừa theo học tại trường, vừa chạy xe ôm công nghệ và làm thêm tại cửa hàng tiện lợi để trang trải cuộc sống và lo cho em trai đang học lớp 11.

Sinh viên chất lượng cao Trường ĐH Văn Lang đến Báo Thanh Niên 'thực chiến' nghề nghiệp- Ảnh 10.

Huỳnh Tấn Tài, sinh viên khóa 28 ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Văn Lang, cùng với bố được mời đến tham dự và nhận học bổng của nhà trường.

ẢNH: ĐỘC LẬP

TS Võ Văn Tuấn nói thêm, suất học bổng này dành cho Tài, nối tiếp phần học bổng hỗ trợ ngay từ năm đầu khi Tài được Báo Thanh Niên đề xuất trường hỗ trợ, chứ không tính vào 10 suất mà trường ĐH Văn Lang cam kết sẽ dành cho chương trình trong thời gian 5 năm (2024-2029).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.