Sinh viên Gen Z và ước mơ cống hiến cho cộng đồng

14/12/2021 08:00 GMT+7

Giữa những khoảng “lặng” bởi Covid-19, Gen Z vẫn không ngừng ước mơ với tinh thần cống hiến cho xã hội. Chính những ước mơ , tinh thần này là nền tảng giúp các bạn vượt qua thách thức, không ngừng phát triển bản thân bất chấp đại dịch.

Ước mơ vì sức khỏe cộng đồng

Dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng khiến vấn đề sức khỏe cộng đồng được quan tâm hơn cả. Với những sinh viên vốn đã và đang theo đuổi lĩnh vực y tế, mối quan tâm đó càng sâu sắc hơn, thậm chí thôi thúc các bạn nỗ lực cho tương lai cũng như mục tiêu đóng góp cho xã hội.

Đó cũng chính là câu chuyện của Võ Xuân Trang, sinh viên năm 2, ngành Vật lý kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia TP.HCM. Tạm gác lại những bộn bề của gia đình vì dịch Covid-19, Trang cho biết khi chứng kiến vô số bệnh nhân phải phụ thuộc vào các máy thở, thiết bị hồi sức… để duy trì sự sống, cô bạn càng nhận thức rõ và sâu sắc hơn về vai trò của mình và ngành học.

Ước mơ của Trang là trở thành một Kỹ sư Y sinh giỏi để đảm nhận về kỹ thuật, vận hành cũng như phát triển các thiết bị y tế… nhằm giúp đỡ các bác sĩ và bệnh nhân trong quá trình chiến đấu với bệnh tật

Hay như một câu chuyện ý nghĩa khác của Trần Thanh Dung, sinh viên năm cuối, ngành Bác sĩ Y học dự phòng, Trường Đại học Y dược TP.HCM. Không thể về nhà chăm sóc bố mẹ đã lớn tuổi trong mùa dịch, Thanh Dung đã tự an ủi bản thân phải mạnh mẽ và tiếp tục thực hiện công tác truy vết F0, tham gia nghiên cứu thử nghiệm thuốc trong điều trị Covid-19 tại TP.HCM. 4 tháng dịch cao điểm, đối diện sự khốc liệt của đại dịch, Dung càng quyết tâm cố gắng hết mình trong năm cuối đại học để trở thành một nhà khoa học nghiên cứu về các bệnh lây nhiễm, trong đó có Covid-19, hướng đến bảo vệ sức khỏe y tế cho cộng đồng

Dung và đồng nghiệp nỗ lực cống hiến và duy trì tinh thần lạc quan trong cuộc chiến chống lại đại dịch.

Mong muốn báo hiếu cho cha mẹ và giúp đỡ xã hội

Không chỉ nỗ lực hết mình vì tương lai, nhiều sinh viên Gen Z hiện nay còn là tấm gương về sự hiếu thảo, biết sẻ chia với những người quanh mình. Nguyễn Ngọc Trâm, sinh viên năm 2, ngành Thiết kế Đồ họa, Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM cho biết sau khi bố mất vì ung thư, gia đình bị nhiễm Covid-19 và tiếp tục sống trong căn nhà xập xệ, ước mơ lớn nhất của cô bạn lúc này là được trả nợ cho gia đình và chăm sóc sức khỏe của mẹ. Xa hơn, Trâm mong có thể gửi tặng một phần tiền mình có được từ công việc trong tương lai để giúp các em học sinh khó khăn có thêm niềm tin tiếp tục con đường học vấn.

Cùng chí hướng giúp đỡ trẻ em nghèo trong vấn đề học tập, Lê Trần Vân Anh, sinh viên năm 2 ngành Kinh tế Đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM cho biết: “Xóm mình ở là xóm lao động, nhiều em nhỏ đến tuổi đi học nhưng không có điều kiện để đến trường. Mình muốn có thể đưa các em đến với con chữ bằng nỗ lực của mình”. Đây cũng là động lực để Vân Anh quyết tâm học tập và đạt được nhiều thành tích nổi bật trong suốt thời gian qua, bất chấp việc hiện Vân Anh vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau một tai nạn lớn ngay năm đầu đại học.

Vân Anh, Trang, Dung hay Trâm là bốn bạn trẻ tài năng với những hoàn cảnh, câu chuyện cùng hoài bão khác nhau. Nhưng điều đặc biệt, cả bốn bạn đều là những sinh viên xuất sắc vừa nhận được học bổng “Swing for Dreams” năm 2021 của Tập đoàn Nam Long. Đây được xem là nguồn cổ vũ và tiếp lửa cho nghị lực vượt khó, ý chí kiên cường theo đuổi ước mơ và tâm huyết dành cho các bạn cùng những bạn bè đồng trang lứa - Thế hệ sinh viên Gen Z không ngừng phấn đấu, nỗ lực theo đuổi đam mê, đồng thời ấp ủ ước mơ cống hiến cho xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Hy vọng rằng với khát khao và những hỗ trợ kịp thời như “Swing for Dreams”, các bạn sẽ được tiếp thêm niềm tin để kiến tạo tương lai đầy hứa hẹn cho chính bản thân mình và cho mọi người.

“Swing for Dreams” là chương trình học bổng được Tập đoàn Nam Long khởi xướng từ năm 2010. Năm 2021, học bổng “Swing for Dreams” đã dành 900 triệu đồng để hỗ trợ cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc nhưng có hoàn cảnh khó khăn đến từ các trường đại học trên địa bàn TP.HCM - đặc biệt là những sinh viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19, mỗi suất 10 triệu đồng. Học bổng “Swing for Dreams” tiếp tục là điểm tựa tinh thần để các bạn sinh viên theo đuổi ước mơ học tập, xây dựng nền móng tri thức cho bản thân, cải thiện cuộc sống gia đình và cống hiến cho xã hội trong hơn 11 năm qua.

Trong học kỳ 2 của năm học 2021 - 2022, “Swing for Dreams” sẽ tiếp tục trao thêm nhiều suất học bổng cho các bạn sinh viên vượt khó có thành tích học tập tốt tại TP.HCM. Đừng bỏ lỡ cơ hội này và cùng xem thêm thông tin chi tiết về học bổng tại đây nhé!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.