Sinh viên làm điều này để gây quỹ thiện nguyện...

21/02/2023 12:31 GMT+7

Nhiều sinh viên tự lập kế hoạch, tự gây quỹ bằng nhiều hình thức để có những phần quà ý nghĩa mang đến các địa phương khó khăn.

Làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống để không lãng phí quãng đời sinh viên - Ảnh 1.

Những món quà được chuẩn bị kỹ lưỡng để đem đến các địa phương vùng sâu vùng xa tặng người dân khó khăn

NHẬT TRUNG

Với sinh viên, kinh phí thực hiện chương trình thiện nguyện luôn là nỗi lo lớn nhất cần phải giải quyết. Phạm Thị Bích Thảo (20 tuổi), Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Lửa Tâm, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết: "Những hoạt động thiện nguyện lớn trong năm thường được tụi mình lên sẵn kế hoạch vào mỗi dịp đầu năm. Bên cạnh việc lên kế hoạch cụ thể, tìm kiếm kinh phí là công việc không thể thiếu trong quá trình thực hiện chương trình và những sinh viên như tụi mình phải tìm mọi cách để tự gây quỹ, kêu gọi nhà tài trợ".

Nói về một số hình thức gây quỹ chủ yếu của sinh viên, Phạm Nguyễn Bảo Ngọc (21 tuổi), thành viên Đội Công tác xã hội Trường đại học Tôn Đức Thắng chia sẻ: "Tụi mình làm mọi cách để có thể đạt được chỉ tiêu đề ra. Cách đầu tiên và phổ biến nhất đó là mình sẽ cùng nhau nhập hàng, thường là bánh tráng, cơm cháy, phụ kiện tóc... ở các chợ đầu mối hoặc đặt hàng qua mạng, sau đó chia ra để cùng nhau đi bán dạo".

Làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống để không lãng phí quãng đời sinh viên - Ảnh 2.

Bán hàng dạo được cho là hình thức gây quỹ hiệu quả nhất

NHẬT TRUNG

Còn Trần Thị Minh Thư (20 tuổi), thành viên CLB Tình nguyện Đom Đóm Đêm (Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) cho biết: "Để khai thác tối đa các nguồn lực sẵn có thì ngoài việc nhập hàng về bán, tụi mình còn đăng bài kêu gọi quyên góp quần áo cũ, sách truyện cũ. Đối với quần áo cũ thì tụi mình lọc lại và phát trực tiếp lên mạng xã hội để bán, còn sách truyện cũ thì tụi mình ưu tiên đem đến địa phương để trao tặng học sinh ở đó. Mỗi năm, CLB mình có tới 2 chiến dịch lớn vào tháng 4 và dịp trung thu nên mình nghĩ số sách đem về địa phương không phải là con số nhỏ".

Gây quỹ chưa bao giờ là việc làm dễ dàng nhưng với nhiệt huyết sẵn có nhiều sinh viên luôn cố gắng hết mình. "Chuyện cân bằng giữa việc học và việc tham gia các hoạt động thiện nguyện là rất khó với sinh viên năm 3 như mình. Bên cạnh đó, khi đi bán hàng gây quỹ gặp khá nhiều người cho rằng tụi mình lấy danh nghĩa làm từ thiện để trục lợi. May thay, tụi mình vẫn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ nhiều người, đó là nguồn động lực để tụi mình có thể tiếp tục công tác xã hội", chị Bảo Ngọc bộc bạch.

Làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống để không lãng phí quãng đời sinh viên - Ảnh 3.

Ảnh 2: Các bạn cùng nhau tập kết và lọc đồ cũ để bán gây quỹ

NHẬT TRUNG

Với Bích Thảo, gây quỹ không những khó mà còn áp lực: "Khó khăn nhất là tụi mình phải di chuyển chặng đường khá xa để nhập hàng, đôi lúc rất lo cho sự an toàn của các bạn. Ngoài ra, nếu chúng mình chưa thể đạt chỉ tiêu gây quỹ đề ra trước đó thì áp lực sẽ ngày càng lớn khi càng gần ngày xuống địa phương. Tuy vậy, tụi mình sẽ không bỏ cuộc, cố gắng có được phần quà nào thì trao tặng cho người dân phần đó vì ngoài gây quỹ ra, tụi mình còn kêu gọi tài trợ, quyên góp thông qua nhiều hình thức".

Suốt quá trình lên kế hoạch gây quỹ, Minh Thư tự nhận thấy bản thân phát triển hơn rất nhiều: "Trong hoạt động gây quỹ, mình rút ra nhiều kinh nghiệm lớn về hành trình phát triển bản thân. Mình đã học hỏi thêm được nhiều kỹ năng xã hội, biết bán hàng, biết lao động. Mình trở nên tự tin hơn, cũng biết thế nào là tiếp thị, phục vụ khách hàng, biết làm những điều mà nhỏ giờ mình chưa từng dám thử".

Nói về sự tích cực của việc cống hiến cho công tác xã hội, Bảo Ngọc nhắn nhủ: "Mình thấy đời sinh viên nói 4 năm vậy thôi chứ nó thật sự ngắn, nếu có thể dành ra một ít thời gian cùng nhau làm nên những điều tốt đẹp, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn thì mình sẽ cảm nhận được cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều. Hy vọng rằng những việc làm nhỏ của tụi mình cùng tinh thần này sẽ được lan tỏa đến nhiều bạn sinh viên".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.