Môn học này còn được gọi là “khóa học làm vườn”, được tổ chức ở Trường cao đẳng Tấn Thành, thuộc Đại học Tứ Xuyên ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, theo BestChinaNews.
Cứ sau tiếng chuông giữa giờ chơi, một nhóm sinh viên lại đến khu đất trồng trọt của trường cao đẳng. Mỗi người tay cầm một nông cụ, đó có thể là cuốc, lưỡi liềm, thiết bị cắt cỏ, bình tưới rau hay cây giống. Đôi khi, sinh viên còn phải mang giày ống.

tin liên quan
Nhiều cử nhân bằng giỏi vật lộn tìm việc sau tốt nghiệpDù cầm tấm bằng loại giỏi nhưng nhiều cử nhân Trung Quốc đang phải chật vật kiếm việc. Nhiều người vẫn chưa có việc dù tốt nghiệp hàng tháng trời.
Cảnh tượng này có thể rất phổ biến tại vùng nông thôn nhưng rất hiếm ở các trường đại học, cao đẳng Trung Quốc. Trường tin rằng làm việc đồng áng có thể giúp nuôi dưỡng đức tính siêng năng, cần cù cho sinh viên.
Nếu hoàn thành tốt, sinh viên sẽ được công nhận đã qua tín chỉ “khóa học làm vườn” và được xét tốt nghiệp. Môn học này gồm 2 tín chỉ với tổng thời lượng là 40 giờ.

tin liên quan
Sinh viên hoảng sợ vì ký túc xá mới xây chằng chịt vết nứtCác vết nứt chằng chịt khắp một ký túc xá ở thành phố Côn Minh, Trung Quốc. Mặc dù sự việc khiến sinh viên kinh hãi nhưng những người chịu trách nhiệm khẳng định hoàn toàn bình thường.
Bình luận (0)