"Sự chuyển dịch" tích cực trong y khoa
Từ ngày 16.7 - 18.7, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (S.I.S Cần Thơ) phối hợp Hội Can thiệp thần kinh TP.HCM, Hiệp hội Y học TP.HCM và Hội Can thiệp mạch thần kinh Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo y khoa liên tục Stroke Intervention School lần thứ 8 năm 2026 với chủ đề "Kiểm soát toàn diện đột quỵ trong thời đại robot và AI".
Diễn ra trong 3 ngày, chương trình gồm nhiều hội thảo chuyên sâu cập nhật những tiến bộ y tế về đột quỵ, can thiệp mạch thần kinh. Tại đây, các chuyên gia đã trực tiếp hướng dẫn ứng dụng công nghệ xử lý hình ảnh học mạch máu não tiên tiến đa chiều 6D. Đây là một bước tiến quan trọng giúp chẩn đoán chính xác và lập kế hoạch điều trị cho những ca bệnh lý mạch máu não phức tạp.

Hơn 60 chuyên gia đầu ngành của hơn 15 quốc gia tham dự chương trình Stroke Intervention School 2026 do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ tổ chức
ẢNH: THANH DUY
Chương trình còn mang đến cơ hội "thực chiến" giá trị. Các học viên được thực hành kỹ thuật can thiệp nội mạch trên mô hình động vật sống, bằng hệ thống DSA chuyên dụng với đầy đủ trang thiết bị thế hệ mới hiện đại. Toàn bộ quá trình này được thực hiện tại S.I.S Pre-Clinical Research Center (Trung tâm nghiên cứu tiền lâm sàng đầu tiên của Việt Nam), nằm trong khuôn viên S.I.S Cần Thơ.
Điểm nhấn của chương trình là sự tham dự của khoảng 500 đại biểu với hơn 60 giáo sư, chuyên gia, bác sĩ đầu ngành. Trong đó có 32 diễn giả quốc tế đến từ hơn 15 nền y học phát triển trên thế giới, như: Mỹ, Đức, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Úc… tạo nên một diễn đàn trao đổi đa quốc gia thực sự chất lượng.
Ông Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), cho rằng chương trình tạo ra "sự chuyển dịch" tích cực cho ngành y tế nước nhà. Bởi trước đây, các bác sĩ, chuyên gia Việt Nam thường ra nước ngoài để tu nghiệp, học tập. Nhưng hiện nay, dòng chảy tri thức này đã ngược lại. "Stroke Intervention School không chỉ thể hiện sự hấp dẫn của diễn đàn học thuật có uy tín, mà còn cho thấy vị thế ngày càng được khẳng định của y học Việt Nam nói chung, S.I.S Cần Thơ nói riêng, trong mạng lưới hợp tác chuyên môn quốc tế về đột quỵ", ông Nguyễn Ngô Quang ghi nhận.
Đủ "tâm" và "lực" thu hút nhân tài thế giới
Mới thành lập năm 2019 nhưng S.I.S Cần Thơ đã tạo nên những dấu ấn quốc tế đậm nét. Thành công đó được tạo nên từ cái "tâm" sáng rực và cái "lực" vững vàng; đặc biệt là cả một câu chuyện nặng lòng với miền Tây và khát vọng đưa y tế Việt Nam hội nhập với thế giới của TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc S.I.S Cần Thơ.

TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ
ẢNH: THANH DUY
Trước năm 2019, miền Tây với hơn 17 triệu dân được ví như "vùng trũng" về điều trị đột quỵ. Từng có hơn 15 năm giảng dạy tại Trường đại học Y dược TP.HCM, bác sĩ Cường đã chứng kiến không biết bao nhiêu ca bệnh từ khu vực này được chuyển lên tuyến trên trong tình trạng quá muộn. Quãng đường hàng trăm cây số gập ghềnh đã cướp đi "giờ vàng" quý giá của người bệnh, để lại những kết cục đau lòng là tử vong hoặc tàn phế suốt đời.
Nỗi đau của người bệnh trở thành mệnh lệnh trong tim. Bất chấp rủi ro tài chính và bỏ qua những cơ hội phát triển rực rỡ tại TP.HCM, bác sĩ Cường đã quyết tâm mang trung tâm điều trị chuyên sâu đột quỵ về cắm rễ ngay tại Cần Thơ để "gần gũi với bệnh nhân nhất có thể".

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (trái) ký kết hợp tác với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng
ẢNH: THANH DUY
Nhưng hoài bão của người thầy thuốc ấy không dừng lại ở việc cứu người. Bác sĩ Cường trăn trở nếu chỉ chữa bệnh, một mình S.I.S không thể gánh hết cho 17 triệu dân miền Tây nên phải đào tạo, phải truyền nghề. Ước mơ đưa những công nghệ tiên tiến, tinh hoa của y học thế giới về để đào tạo nguồn nhân lực y tế trong và ngoài nước được định vị từ những ngày đầu thành lập bệnh viện.
Với sự đầu tư bài bản, đón đầu công nghệ, S.I.S đã trở thành điểm sáng không chỉ ở miền Tây mà còn gây chú ý trên bản đồ y khoa toàn cầu. "Hằng năm, các quốc gia phát triển liên tục gửi sinh viên, bác sĩ đến S.I.S Cần Thơ để học tập, trao đổi kinh nghiệm. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi không chỉ đủ năng lực giảng dạy quốc tế, mà bệnh viện còn đồng bộ hệ sinh thái trang thiết bị hiện đại, phục vụ từ nghiên cứu tiền lâm sàng đến thực hành lâm sàng và thực tế trên người", bác sĩ Trần Chí Cường chia sẻ đầy tự hào.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Hệ thống chụp số hóa xóa nền DSA 4 tại Trung tâm nghiên cứu tiền lâm sàng S.I.S
ẢNH: THANH DUY
Kỳ vọng nhân rộng mạng lưới S.I.S
Nhìn về những kết quả của S.I.S Cần Thơ, PGS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hiệp hội Y học TP.HCM, nhớ lại từ những năm 2013, bác sĩ Trần Chí Cường đã có một tầm nhìn xa với khát vọng thành lập Hội Can thiệp mạch thần kinh, nhằm tập hợp những người cùng chí hướng để đưa y học Việt Nam bắt kịp với thế giới. Tại các hội nghị quốc tế, những bài báo cáo học thuật mang tính thực tiễn cao của ông đã chạm đến trái tim của các chuyên gia hàng đầu.
Theo bà Dung, sức thuyết phục từ những bài báo cáo của bác sĩ Cường không chỉ nằm ở tư duy chuyên môn có chiều sâu, mà ở cái tâm đau đáu muốn mang những gì tinh hoa nhất của thế giới về phụng sự đất nước mình. Chính khát vọng cháy bỏng ấy là "thỏi nam châm" mạnh mẽ nhất thu hút các giáo sư quốc tế sẵn sàng vượt đại dương về với miền Tây để trao đổi học thuật trong nhiều năm qua.

Các học viên trong và ngoài nước thực hành kỹ thuật can thiệp nội mạch trên mô hình động vật sống bằng hệ thống DSA tại S.I.S Cần Thơ
ẢNH: THANH DUY
Trong khi đó, GS-Viện sĩ danh dự Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, cho biết hiện Việt Nam có khoảng 400 bệnh viện và 50.000 phòng khám tư nhân, S.I.S Cần Thơ thuộc nhóm chủ lực và tạo được tiếng vang bậc nhất.
"Đặc biệt, bác sĩ Trần Chí Cường đã làm nên điều kỳ diệu, khi hầu như tất cả các tỉnh, thành trên cả nước hiện nay đều có dấu ấn của các học viên được đào tạo từ S.I.S Cần Thơ", GS Nguyễn Văn Đệ nói và cho biết trước nhu cầu cấp bách của người bệnh và sự thành công ngoài mong đợi của mô hình S.I.S, giới chuyên môn và nhân dân đang đặt kỳ vọng sự xuất hiện của một mạng lưới S.I.S rộng khắp tại Lâm Đồng, Đà Nẵng, Nha Trang… trong tương lai gần.
Bình luận (0)