Slovakia cáo buộc Nga cố tình gây sự cố cho máy bay MiG-29 sẽ viện trợ Ukraine

Slovakia cáo buộc Nga cố tình gây sự cố cho máy bay MiG-29 sẽ viện trợ Ukraine

10/04/2023 07:50 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia hôm 7.4 cho biết các chiến đấu cơ MiG-29 thuộc quân đội Slovakia có thể đã bị phá hoại khi các kỹ thuật viên Nga bảo trì số máy bay này trước khi chúng được chuyển giao cho Ukraine.

Theo một bài báo của trang Euractiv, tuyên bố của ông Jaroslav Nad' được đưa ra sau khi cựu thủ tướng Slovakia Robert Fico chỉ trích chính phủ Slovakia vì đã viện trợ số vũ khí giá trị này cho Ukraine.

Slovakia đã cho phi đội MiG-29 loại biên vào mùa hè năm ngoái do hầu hết các máy bay không hoạt động. Tháng trước, chính phủ Slovakia tuyên bố sẽ cung cấp 10 chiếc MiG có động cơ và 3 chiếc không có động cơ khác cho Ukraine. Theo giới chức Ukraine, 4 trong số các máy bay đã được chuyển giao và đang tuần tra trên bầu trời Kharkiv, 9 chiếc còn lại dự kiến sẽ được chuyển đến trong thời gian sớm.

Tuy nhiên, ông Nad' hiện cho rằng các máy bay có thể đã bị phá hoại bởi các kỹ thuật viên người Nga từng làm việc tại căn cứ không quân Sliac ở Slovakia cho đến năm ngoái.

Ông Nad' cho biết cảnh sát đang điều tra nghi vấn này. Theo giải thích của ông, có những bộ phận trong động cơ máy bay mà chỉ có các kỹ thuật viên Nga được tiếp cận, và các khiếm khuyết chỉ xuất hiện ở những bộ phận này.

Ông nói thêm rằng dù cuộc điều tra không chứng minh được bất kỳ ý định xấu nào, thì Bộ Quốc phòng Slovakia vẫn cảm thấy mất niềm tin vào kỹ thuật viên Nga vì những lỗi xuất hiện liên tục ở những bộ phận mà chỉ có họ mới có thể chạm tới.

Cựu phi công cấp cao nhất của Slovakia, Lubomir Svoboda, cũng cho rằng các máy bay chiến đấu bị vấn đề kỹ thuật. Ông dẫn ra ví dụ một động cơ lẽ ra có tuổi thọ 350 giờ nhận từ Nga cuối cùng chỉ bay được 70 giờ.

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Slovakia đã chỉ trích các quan chức gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine, cho rằng hành động này là bất hợp pháp vì nó cần có sự chấp thuận của Moscow theo thỏa thuận song phương. Phía Nga cũng cảnh báo rằng việc chuyển giao MiG-29 có thể dẫn đến sự leo thang xung đột nguy hiểm và không thể lường trước.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tuyên bố rằng những chiếc MiG-29 sẽ bị lực lượng Nga phá hủy giống như bất kỳ loại vũ khí nào khác của phương Tây được gửi đến nước này. Ông Peskov cũng cho rằng các đồng minh chỉ đang đổ cho Kyiv những trang thiết bị mà họ không cần nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.